Quận Hà Đông cưỡng chế mặt bằng cho dự án đường sắt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/4, UBND quận Hà Đông đã công bố kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chây ỳ tại dự án dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Theo đó, ngày 8/4, quận Hà Đông sẽ cương quyết tổ chức cưỡng chế đối với 28 hộ dân thuộc phường Phú Lương nằm trong hạng mục đường dẫn vào khu đề - pô chưa chấp hành bàn giao đất với tổng diện tích trên 4.200m2.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông, phần mặt bằng dự án đường sắt đô thị trên địa bàn quận Hà Đông gồm có các hạng mục: Khu trung tâm đề - pô, đường dẫn vào khu đề - pô và điểm xây dựng các nhà ga, trụ cầu và đường tránh quốc lộ 6 (tổng diện tích đất thu hồi 37,8ha, liên quan đến 1.198 hộ gia đình, 22 tổ chức).

 
Quận Hà Đông cưỡng chế mặt bằng cho dự án đường sắt - Ảnh 1

Đến thời điểm này, dự án cơ bản chỉ còn vướng giải phóng mặt bằng đối với 28 hộ dân thuộc phường Phú Lương nằm trong hạng mục đường dẫn vào khu đề - pô chưa chấp hành bàn giao đất với tổng diện tích trên 4.200m2. Quận Hà Đông đã nhiều lần tuyên truyền vận động, đối thoại trực tiếp xong các hộ này vẫn không chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước. Trước tình hình đó, quận Hà Đông cương quyết tổ chức cưỡng chế vào ngày 8/4 tới.

Ngoài ra, ngày 15/4, quận Hà Đông sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 41 hộ thuộc dự án xây dựng khu đất dịch vụ 14,87ha và 14 hộ thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5 (phường Phú Lương) để phục vụ thi công đường công vụ vào khu đất dịch vụ.

Ngoài yêu cầu các lực lượng chức nănng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để tổ chức cưỡng chế, UBND quận Hà Đông cũng yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, Ban quản lý dự án dự án đường sắt sẵn sàng tiếp nhận mặt bằng và đưa vào thi công ngay nhằm tránh tái lấn chiếm.

Theo báo cáo của Ban QLDA đường sắt (Cục ĐSVN), việc GPMB cho dự án này chỉ mới có quận Thanh Xuân cơ bản xong. Còn lại các quận khác vẫn có nhiều vướng mắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần