Quận Hà Đông: Giải Việt dã thúc đẩy phong trào toàn dân luyện tập thể thao

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 8/5, UBND Hà Đông triển khai giải chạy Việt dã Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ IX, nhằm tìm kiếm các vận động viên tham gia giải chạy Việt dã Báo HàNộiMới.

Theo đó, thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng giải chạy Báo HàNộiMới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình và chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games 31) tổ chức tại Việt Nam, UBND quận Hà Đông tổ chức chung kết giải chạy Việt dã Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ IX.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa  tặng cờ thi đua cho các đoàn tham dự Đại hội thể thao.
Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa  tặng cờ thi đua cho các đoàn tham dự Đại hội thể thao.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cho biết : “Đại hội Thể dục Thể thao của quận Hà Đông năm nay thu hút 220 vận động viên tiêu biểu, với 39 cơ quan, đơn vị, trường học và phường tham dự. Đây là hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao sức khoẻ, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị trên địa bàn quận. Đến nay, 17/17 phường đã chủ động phối hợp với những cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đồng loạt tổ chức giải tại cơ sở trong tháng 4 năm 2022.

Qua quá trình tổ chức giải tại cơ sở, ban chỉ đạo quận sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tập huấn tham gia giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình, với tinh thần ''Khoẻ để học tập, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc”.

Các vận động viên tham gia giải chạy Việt dã của quận Hà Đông.
Các vận động viên tham gia giải chạy Việt dã của quận Hà Đông.

Trong những năm qua, giải chạy Việt dã của Hà Đông đã thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tham gia.

Nói về vấn đề này, em Nguyễn Yến Nhi, học sinh trường THCS Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội cho biết: “Chúng em tham gia Đại hội Thể dục Thể thao của quận thấy vui và thường xuyên luyện tập để nâng cao sức khỏe. Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên giúp chúng em có sức khỏe để học tập tốt cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động của trường, lớp”.

“Khi tôi tham gia giải chạy như thế này, thường xuyên được rèn luyện sức khỏe giúp tôi có cơ thể dẻo dai, nhiều năng lượng, tinh thần thoải mái, vui vẻ để vượt qua những khó khăn khác trong cuộc sống. Hàng ngày, tôi tập luyện khoảng 30 phút đến 1 tiếng vào buổi sáng và tập luyện một số động tác khác. Hàng năm, tôi vẫn tham gia giải chạy Việt dã do quận Hà Đông tổ chức. Giải chạy là nguồn cổ động cho mọi người dân tham gia luyện thể thao, nâng cao sức khỏe” - vận động viên Dương Văn Thắng, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Nữ THCS tham gia giải chạy Việt dã.
Nữ THCS tham gia giải chạy Việt dã.

Em Vũ Thị Huyền, học sinh trường THCS Kiến Hưng, cho biết: “Em may mắn đoạt giải. Để có được thành tích này, hàng ngày, ở trường các thầy cô cho chúng em rèn luyện sức khỏe trong các tiết học và ngoại khóa. Khi được tham gia như vậy, chúng em có sức khỏe, tinh thần sảng khoải để bước vào học tập các môn khác tốt hơn”.

Đại hội Thể dục Thể thao của quận Hà Đông lần thứ 9 có 4 đợt chạy. Đợt 1 là cá nhân nữ THCS; đợt 2 cá nhân nữ THPT; đợt 3 là nam THCS và THPT; đợt 4 nam chính. Từ đợt 1 đến đợt 3 chạy 1 vòng theo quy định của ban tổ chức, còn đợt 4 chạy hai vòng theo quy định của ban tổ chức.

Kết quả, giải cá nhân Nhất nam THCS thuộc về phường Phú Lương và nữ THCS thuộc về Đồng Mai; giải Nhất nam và nữ THPT đều thuộc về phường Quang Trung.

Giải đội, Nhất đội nam và nữ THCS thuộc về các vận động viên phường Phú Lương; Nhất đội nam và nữ THPT đều thuộc về phường Quang Trung; Nhất đội nữ chính thuộc về Nguyễn Trãi; Nhất nam chính thuộc về phường Hà Cầu. Nhất toàn đoàn THCS thuộc về khối THCS phường Phú Lương; Nhất toàn đoàn THPT thuộc về khối THPT phường Quang Trung; Nhất giải chính thuộc về Học viện Quân y.

Một số hình ảnh trong giải chạy Việt dã lần thứ IX của Hà Đông:

Các vận động viên tham gia giải chạy.
Các vận động viên tham gia giải chạy.
Các nữ sinh THPT tham gia giải chạy.
Các nữ sinh THPT tham gia giải chạy.
Cảnh sát và trọng tài theo sát VĐV nam chính dẫn đầu đoàn chạy.
Cảnh sát và trọng tài theo sát VĐV nam chính dẫn đầu đoàn chạy.
Quận Hà Đông: Giải Việt dã thúc đẩy phong trào toàn dân luyện tập thể thao - Ảnh 1
Vận động viên nữ khối THCS giành giải Nhất.
Vận động viên nữ khối THCS giành giải Nhất.
Quận Hà Đông: Giải Việt dã thúc đẩy phong trào toàn dân luyện tập thể thao - Ảnh 2Vận động viên ở hạng mục "Nam chính" về Nhất.
Trao giải cho các vận động viên ở hạng mục "Nữ THCS".
Trao giải cho các vận động viên ở hạng mục "Nữ THCS".
Trao giải cho các vận động viên ở hạng mục "Nữ chính".
Trao giải cho các vận động viên ở hạng mục "Nữ chính".