Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Hà Đông: Giảm cưỡng chế GPMB nhờ dân vận khéo

Kinhtedothi - Do tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và dân vận nên quận Hà Đông đã đạt được kết quả cao trong các phong trào thi đua.
Nhiều mô hình, điển hình đã có sức lan tỏa mạnh, đóng góp thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
 Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên dự án mở rộng đường Ao Đình - Chùa Trắng, phường Kiến Hưng đã hoàn thành.
Đến phường Kiến Hưng hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi đường giao thông sạch, đẹp cùng cây xanh được trồng hai bên. Bí thư Đảng ủy phường Kiến Hưng Đỗ Văn Hưng cho biết, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Hà Đông, phường đã thành lập 2 tổ dân vận, tập trung tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức trực tiếp cũng như gián tiếp để vận động Nhân dân bàn giao đất, GPMB, giữ gìn trật tự đô thị, VSMT… “Nhờ có sự quyết tâm cao, thực hiện đồng thời các biện pháp quyết liệt cùng với sự tích cực vận động, tuyên truyền của mỗi cán bộ, đảng viên, một số dự án (DA) sau nhiều năm án binh bất động hoặc dở dang vì GPMB chưa xong nhưng đến cuối năm 2016 đã được triển khai. Trong đó có DA mở rộng đường Ao Đình - Chùa Trắng, là đường trục chính kết nối phường với xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì), thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế; DA cải tạo mở rộng sân thể thao Đa Sỹ; DA xây dựng đường trục phía Nam…” - ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Phạm Nguyên Trọng - Chủ tịch UBND phường Hà Cầu, là một trong 17 phường của quận Hà Đông triển khai nhiều DA trong thời gian gần đây, trong đó có DA nhà văn hóa, DA đường giao thông, DA đất dịch vụ… phường đã gặp phải vướng mắc do một bộ phận người dân chưa hiểu rõ chủ trương chung và chính sách, quy định của pháp luật nên còn thắc mắc rồi gửi đơn vượt cấp. Với sự quyết tâm của tập thể UBND phường trong công tác tuyên truyền bằng nhiều “kênh” nên người dân đã hiểu và bàn giao mặt bằng. Cụ thể, vụ việc bà Đặng Thị B. và Đặng Thị Y. có công trình nhà ở vi phạm rộng gần 200m2 nằm trên khu đất dịch vụ kết hợp đất ở Hà Trì. Mặc dù hạ tầng cơ sở của khu đất dịch vụ đã cơ bản được hoàn thiện từ trước năm 2013, nhưng vì vướng 2 hộ có công trình vi phạm nên chưa thể triển khai nốt DA. Nhờ có sự quyết tâm, kiên trì gặp gỡ người dân của cán bộ địa phương, tháng 9/2016, 2 hộ đã tự tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng để giao đất dịch vụ cho các hộ dân khác.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết, xác định trên địa bàn quận có nhiều DA sẽ được triển khai thi công trong thời gian tới, nên ngay từ đầu năm 2016, Quận ủy, UBND quận đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật cũng như công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, triển khai đến 100% chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể. Bên cạnh đó, UBND quận còn chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh các mặt phong trào thi đua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư đã tạo sức lan tỏa nên đạt kết quả rõ rệt.

"Nhiều DA trên địa bàn quận tại một số phường như Kiến Hưng, Hà Cầu, Phú La… tưởng chừng bế tắc, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật gắn với công tác “dân vận khéo” của cán bộ chính quyền cơ sở nên hàng chục DA đã không phải tổ chức cưỡng chế, tránh gây thiệt hại cho Nhân dân cũng như tốn kém thời gian, tiền của Nhà nước, giảm bức xúc cho người dân." - Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thượng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Phú Thượng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

13 May, 03:26 PM

Kinhtedothi – Ngày 13/5, Đảng uỷ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2025; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giá đất đấu giá huyện Thạch Thất giảm so với năm 2024

Giá đất đấu giá huyện Thạch Thất giảm so với năm 2024

13 May, 02:42 PM

Kinhtedothi - Phiên đấu giá 34 lô đất có ký hiệu từ T1 đến T34 tại huyện Thạch Thất có 473 hồ sơ tham gia, trải qua 4 vòng đấu, giá trúng cao nhất là hơn 56,5 triệu đồng/m2, giá trúng thấp nhất là hơn 36,5 triệu đồng/m2.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ