Quận Hà Đông trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 1

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/7, UBND quận Hà Đông long trọng tổ chức Lễ trao và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 1 cho 28 cá nhân trên địa bàn quận Hà Đông.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bí thư Quận ủy Hà Đông Phạm Khắc Tuấn.
 
Quận Hà Đông trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 1 - Ảnh 1
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa, cho biết, hiện nay trên địa bàn quận Hà Đông có 4.063 đối tượng thuộc diện chính sách đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trong đó có 12 cán bộ lão thành cách mạng, 32 cán bộ Tiền khởi nghĩa, 4 anh hùng (1 anh hùng lao động trong kháng chiến, 2 anh hùng lực lượng vũ trang), 2 người có công giúp đỡ cách mạng, 1.165 thương bệnh binh, 552 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 120 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, 823 gia đình liệt sỹ, 1.208 gia đình thờ cúng liệt sỹ...

Quận Hà Đông đã lập tờ trình kèm theo danh sách và hồ sơ gửi UBND Thành phố Hà Nội 5 đợt với tổng số 67 hồ sơ đề nghị tặng và truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 6 bà mẹ còn sống.

Tại buổi lễ, đ
ại diện lãnh đạo quận Hà Đông cũng công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc công nhận và trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ Nguyễn Thị Dối ở phường Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Trợ, Dương Thị Quyển đều ở phường Dương Nội.

 
Quận Hà Đông trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 1 - Ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

cho các mẹ Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Trợ, Dương Thị Quyển
.
Trong đợt này, quận Hà Đông cũng đã trao danh hiệu cho đại diện thân nhân của 24 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở các phường Hà Cầu, Biên Giang, Phú La, Phúc La, Yết Kiêu, Quang Trung... được truy tặng. 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Hà Tây, Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Gelexco, Tập đoàn Nam Cường, Quỹ Tín dụng phường Dương Nội cũng đã nhận chăm sóc phụng dưỡng 4 mẹ mỗi tháng 1 triệu đồng.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đến thăm hỏi, động viên "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Nguyễn Thị Dối (101 tuổi, phường Nguyễn Trãi).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đến thăm hỏi, động viên "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Nguyễn Thị Dối (101 tuổi, phường Nguyễn Trãi).
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Dối (101 tuổi) ở 105 Tô Hiệu. Phó Chủ tịch đánh giá cao sự hy sinh, đóng góp to lớn của các mẹ và gia đình cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; chúc các mẹ mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.