Quận Hà Đông xử lý được 14 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/10, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn quận không phát sinh trường hợp công trình xây dựng, diện tích siêu mỏng, siêu méo

Quận Hà Đông xử lý được 14 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo - Ảnh 1
Đối với 26 trường hợp tồn tại từ trước, UBND quận cùng với các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý được 14 trường hợp theo phương án chỉnh trang kiến trúc đảm bảo mỹ quan đô thị; 12 diện tích còn lại thuộc các phường Văn Quán, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Quang Trung và Phúc La đang tiến hành kiểm đếm để sử dụng vào mục đích công cộng cho hợp lý.