Quận Hai Bà Trưng: 61 tập thể, cá nhân được khen thưởng về học tập Bác

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao Giấy khen cho 31 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong không khí tự hào hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Đảng bộ và chính quyền quận (1961 - 2023), ngày 17/5, Quận ủy Hai Bà Trưng long trọng tổ chức kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định: Khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua, đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, chủ động, sáng tạo, phát huy khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, chung sức chung lòng phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, từng bước xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trình bày diễn văn kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trình bày diễn văn kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản; nhiều đơn vị có sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt phù hợp thực tế. Đặc biệt, năm 2022, 2023, quận đã xây dựng, chọn chuyên đề riêng phù hợp tình hình Đảng bộ quận, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân, cán bộ và đảng viên của quận về học tập, làm theo Bác.

Song song đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận rất nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt những kết quả nổi bật. Kinh tế trên địa bàn phát triển khá, với số thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán giao, năm nay tính đến ngày 28/4 đạt 7.257 tỷ 989 triệu đồng, bằng 60% dự toán TP và dự toán HĐND quận giao. Quận đã tổ chức khai trương Không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, giúp người dân có thêm một không gian đi bộ và nơi sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thương mại dịch vụ hoà nhập không gian cảnh quan Công viên Thống Nhất...

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

“Tiếp tục kế tục sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân quận không ngừng sáng tạo, học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Phát huy những thành tựu đã đạt được, cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ đề ra, cống hiến nhiều hơn nữa để quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển bền vững, văn minh và hiện đại” - đồng chí Nguyễn Văn Nam nêu rõ.

Cũng tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Duy Sơn đánh giá kết quả 3 năm quận triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cho hay: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo yêu cầu, ý nghĩa, nội dung cơ bản chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như những quan điểm chỉ đạo, việc cần làm ngay, nội dung cần có thời gian; tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động...

Việc triển khai thực hiện trở thành nền nếp, tạo được ý thức tự giác, dựa trên tình hình thực tiễn của quận. 

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng biểu dương những cá nhân tiêu biểu có thành tích trong 3 năm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng biểu dương những cá nhân tiêu biểu có thành tích trong 3 năm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy chọn những chuyên đề riêng trong học tập và triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp được thể hiện rõ. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở cơ bản được giải quyết, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân”- ông Nguyễn Duy Sơn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho 31 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.