Quận Hai Bà Trưng: 750 "Túi hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa nhấn mạnh, tiếp nối thành công của chương trình "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ Nhân dân - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 được tổ chức ngày 15/8 vừa qua, chương trình lần này được quận tổ chức nhằm trao tặng 750 "Túi hàng 0 đồng" chung tay cùng người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Hôm nay (21/8) tại khuôn viên trường THCS Vân Hồ (phường Lê Đại Hành), Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức chương trình trao tặng "Túi hàng 0 đồng" chung tay cùng Nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19.
Tại đây, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa và Trung Tá Nguyễn Đức Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng đã trao tượng tưng 90 "Túi hàng 0 đồng" cho người dân trên địa bàn phường Lê Đại Hành.
Toàn bộ số quà còn lại sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp Ủy ban MTTQ các phường đến trao trực tiếp cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi "Túi hàng 0 đồng" gồm gạo, dầu ăn, lạc, rau xanh.
Mỗi ''Túi hàng 0 đồng'' gồm 5kg gạo, 1 chai dầu ăn, 0,5 kg lạc và rau xanh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa nhấn mạnh, tiếp nối thành công của chương trình "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ Nhân dân - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 được tổ chức ngày 15/8 vừa qua, chương trình lần này được quận tổ chức nhằm trao tặng 750 "Túi hàng 0 đồng" chung tay cùng Nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19. Cụ thể, Ban tổ chức trao tặng 650 "Túi hàng 0 đồng" hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc 10 phường trên địa bàn; trao tặng 100 "Túi hàng 0 đồng" hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc 5 hội của quận (Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người khuyết tật, Hội Người mù, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Giáo chức).
Cùng đó, Ban tổ chức cũng trao tặng quà hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch của quận, gồm: Ban Chỉ huy Quân sự quận và Liên đoàn Lao động quận mỗi đơn vị 3 tạ gạo; Trung tâm y tế quận 2 tạ gạo, rau xanh; phường Minh Khai và Vĩnh Tuy 1 tấn rau/phường để hỗ trợ Nhân dân, sinh viên trong khu vực thực hiện cách ly y tế.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo phường Lê Đại Hành trao tượng tưng 90 ''Túi hàng 0 đồng'' cho người dân trên địa bàn phường

Trung Tá Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng cho biết, Chương trình trao tặng "Túi hàng 0 đồng" dành tặng những phần quà cho những người dân sinh sống trên địa bàn quận đang có hoàn cảnh khó khăn, đó là: Người dân trong các khu vực cách ly có hoàn cảnh khó khăn; người lao động tạm trú trên địa bàn quận mất việc do dịch bệnh; sinh viên, học sinh tạm trú trên địa bàn quận gặp khó khăn do dịch bệnh… Để có những "Túi hàng 0 đồng" này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã ủng hộ 4 tấn gạo; Hội Nông dân TP Hà Nội và Hội Nông dân TP Lào Cai ủng hộ 6 tấn rau; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng ủng hộ 5,5 tạ gạo, 750 chai dầu ăn, 375kg lạc.
Ông Trần Đức Thanh, thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng phường Lê Đại Hành cho biết: "Hôm nay tôi có trách nhiệm đến nhận các "Túi hàng 0 đồng" để mang về phát tận tay một số hộ gia đình tại phường. Trong đó, có cụ Lê Thị Sang, ở số nhà 30 ngõ Vân Hồ 3, già yếu ở một mình nhưng không đi lại được vì lý do sức khỏe. Thời gian qua, các cấp chính quyền từ TP đến quận và phường thường xuyên chăm lo những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Đây là những nghĩa cử cao đẹp cần phát huy hơn nữa để những người nghèo không bị bỏ lại phía sau do tác động của đại dịch Covid-19".