Quận Hai Bà Trưng: Bàn giao 67 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng đảm bảo đúng quy định; cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra hồ sơ đầy đủ thành phần, thông tin, có lập giấy biên nhận và vào sổ tiếp nhận. Tính đến 17h ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử quận đã tiếp nhận 67 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận, không có trường hợp tự ứng cử.

Chiều nay (15/3), Ủy ban Bầu cử - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND quận. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa.

Tại đây, lãnh đạo Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng cho hay, thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, Ủy ban Bầu cử quận đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử, ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; phân công các thành viên Ủy ban Bầu cử quận và tổ giúp việc của Ủy ban Bầu cử trực tại trụ sở theo lịch để tiếp nhận hồ sơ người ứng cử... Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận đảm bảo đúng quy định; cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra hồ sơ đầy đủ thành phần, thông tin, có lập giấy biên nhận và vào sổ tiếp nhận. Tính đến 17h ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử quận đã tiếp nhận 67 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận, không có trường hợp tự ứng cử.

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đại diện cho Ủy ban Bầu cử quận bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND quận cho Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Theo đúng quy định, sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, chiều nay (15/3), Ủy ban Bầu cử quận đã bàn giao toàn bộ danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản thu nhập của 67 trường hợp này cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo đúng quy định.

Theo Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng, xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, rất quan trọng, với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, sát sao của Ban Thường vụ Quận ủy, HĐND, UBND quận, Ủy ban Bầu cử quận đã và đang tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở đều được các cơ quan có trách nhiệm của quận hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Toàn bộ hệ thống chính trị từ quận đến phường, nhất là những cán bộ công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác bầu cử đã nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên và chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, đảm bảo công tác bầu cử đạt kết quả tốt. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần