70 năm giải phóng Thủ đô

Quận Hai Bà Trưng: bảo đảm mọi người dân khó khăn trên địa bàn được chăm lo

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Từ các hoạt động giúp đỡ thường xuyên và đột xuất từ quận, phường đến tổ dân phố, địa bàn dân cư đã bảo đảm tất cả người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc mọi đối tượng trên địa bàn được quan tâm chăm lo"-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hai Bà Trưng nói.

Hưởng ứng “Tháng động cao điểm vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024 do TP Hà Nội phát động, chiều nay, 23/10, Quận ủy-HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024, Ngày hội kết nối yêu thương.

Thông tin kết quả vận động, chăm lo công tác an sinh xã hội, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp cho hay, từ đầu năm 2024 đến nay, quận và các phường đã trích Quỹ “Vì người nghèo” quận và vận động các nguồn lực xã hội hóa, ủng hộ từ thiện khác để hỗ trợ, tặng quà tổng số 11.735 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá 6.240.851.000 đồng. 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp tiếp nhận ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' từ các đơn vị, cá nhân
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp tiếp nhận ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' từ các đơn vị, cá nhân

Không chỉ dịp lễ, tết, MTTQ và các tổ chức thành viên phường, các địa bàn dân cư còn vận động xã hội hóa để hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, thông qua mô hình Dân vận khéo với tên gọi “Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chống tái nghèo”.

Mô hình được thực hiện liên tục từ năm 2023 đến khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025 của Đảng bộ quận. Năm nay, 18/18 phường và 127/214 Ban Công tác Mặt trận đăng ký thực hiện mô hình, giúp đỡ thường xuyên 192 trường hợp (mức ít nhất 300.000 đồng/người/tháng, 500.000 đồng/hộ/tháng), tổng số tiền đã hỗ trợ 645.500.000 đồng.

Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng trao chứng nhận ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' cho các đơn vị, cá nhân
Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng trao chứng nhận ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' cho các đơn vị, cá nhân

“Từ các hoạt động giúp đỡ thường xuyên và đột xuất, các chương trình, mô hình hỗ trợ đa dạng được thực hiện từ quận, phường đến tổ dân phố, địa bàn dân cư đã bảo đảm tất cả người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc mọi đối tượng trên địa bàn đều được quan tâm chăm lo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tặng quà”- bà Nguyễn Xuân Diệp khẳng định.

Không chỉ quan tâm người dân trên địa bàn, quận còn tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo chung của cả nước, hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo của các địa phương khác. Trong đó, đã tặng 150 suất quà tổng trị giá 150.000.000 đồng cho các gia đình nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương khác nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt nam TP, quận trích Quỹ “Vì người nghèo” các cấp chuyển về TP hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo trong TP với số tiền 150.000.000 đồng.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Như vậy, tổng số tiền Quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn từ đầu năm đến nay đạt gần 7 tỷ đồng. Trong đó, riêng Quỹ “Vì người nghèo” quận 9 tháng qua vận động được 967.933.212 đồng (bằng 169,6% so với năm ngoái); chăm lo hỗ trợ từ Quỹ tổng số tiền 865.140.000 đồng; cấp phường đạt tổng số tiền ủng hộ Quỹ 1.713.869.908 đồng, chăm lo hỗ trợ 1.005.351.000 đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, đến thời điểm này toàn quận đã ủng hộ số tiền 11.021.807.000 đồng chuyển về Quỹ “Cứu trợ” của TP, kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Lãnh đạo UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hai Bà Trưng trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hai Bà Trưng trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

“Nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2024 do TP phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận kêu gọi các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân và toàn thể Nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, tích cực ủng hộ Quỹ và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm. Quận cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy chế quản lý Quỹ, bảo đảm tiếp nhận và hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của các cơ quan, tổ chức, cá nhân”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nói.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận, tại chương trình, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký ủng hộ Quỹ năm 2024 trực tiếp từ 39 cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm, với tổng số tiền 1.121.743.212 đồng. 

Lãnh đạo Văn phòng và Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng trao quà cho cán bộ, giáo viên, người lao động các trường học thuộc quận
Lãnh đạo Văn phòng và Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng trao quà cho cán bộ, giáo viên, người lao động các trường học thuộc quận

Đặc biệt, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao tổng số tiền 65.000.000 đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” TP hỗ trợ 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Lê Đại Hành để sửa chữa, cải tạo nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Cũng tại đây, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024, lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng đã trao tặng 140 suất quà với tổng trị giá 161.000.000 đồng tới các trường hợp: 45 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 18 phường; 25 cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc quận; 35 giáo viên, người lao động các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn (trị giá 1.200.000 đồng/suất); 35 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường tiểu học, THCS công lập trên địa bàn (1.000.000 đồng/suất).