Quận Hai Bà Trưng biểu dương 56 ''Gia đình văn hóa tiêu biểu'' năm 2022

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định, trong những năm qua, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại quận đã thực sự lan tỏa sâu rộng, đến hết năm 2021 toàn quận có 70.005 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 88,2%).

Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), hôm nay, 24/6, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2022 và nói chuyện chuyên đề “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền nêu bật ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam và khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể quận Hai Bà Trưng, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự lan tỏa sâu rộng, thu được nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2021, toàn quận có 70.005 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 88,2%).

  Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen của UBND quạn cho các ''Gia đình văn hóa tiêu biểu'' năm 2022
  Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen của UBND quạn cho các ''Gia đình văn hóa tiêu biểu'' năm 2022

Tại hội nghị, UBND quận Hai Bà Trưng đã biểu dương 56 “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2022. Đây là những gia đình luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đồng thời, phát huy tinh thần nhân ái; giữ gìn nền nếp gia phong, các giá trị văn hóa gia đình truyền thống; nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong công tác, học tập…

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh trao Giấy khen cho các hộ gia đình
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh trao Giấy khen cho các hộ gia đình

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn được nghe Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Thanh Vân trao đổi chuyên đề “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc” với nhiều nội dung bổ ích, thiết thực, giúp thấy được vai trò quan trọng của gia đình trong sự hình thành nên hạnh phúc của mỗi người cũng như bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.