Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương hàng nghìn học sinh giỏi các cấp

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Năm học 2021-2022, toàn quận Hai Bà Trưng có 296 học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, 695 em đạt giải cấp quốc gia, 383 em đạt giải cấp thành phố và 324 em đạt giải cấp quận ở các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT…

Chiều nay 26/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng tổ chức "Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu quận Hai Bà Trưng năm học 2021-2022".

Tới dự có đại diện Vụ giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GD&ĐT), lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng và đại diện các giáo viên, học sinh tiêu biểu đến từ các cơ sở giáo dục trong toàn quận.

Đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) trao Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội cho 10 học sinh tiêu biểu xuất sắc
Đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) trao Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội cho 10 học sinh tiêu biểu xuất sắc

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, những năm học qua, với sự tâm huyết của các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng sự nỗ lực, sáng tạo của các thế hệ học sinh, ngành GD&ĐT quận đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đặc biệt hơn khi trong năm học 2021-2022, dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với hơn 2/3 thời gian phải học trực tuyến, nhưng ngành giáo dục quận đã khắc phục được khó khăn và gặt hái những thành quả tốt đẹp. Trong đó, toàn quận có 296 em học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, 695 em đạt giải cấp quốc gia, 383 em đạt giải cấp thành phố và 324 em đạt giải cấp quận ở các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT…

Đại diện Công đoàn ngành giáo dục trao Giấy khen cho 2 học sinh đạt Huy chương Vàng trong ''Cuộc thi Sáng tạo thanh niên châu Á''
Đại diện Công đoàn ngành giáo dục trao Giấy khen cho 2 học sinh đạt Huy chương Vàng trong ''Cuộc thi Sáng tạo thanh niên châu Á''

Phát biểu chúc mừng những thành tích cao mà ngành GD&ĐT quận đã đạt được trong năm học qua, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định: Những thành tích đó có được là nhờ cố gắng nỗ lực của toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong quận; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo quận cũng như sự hỗ trợ của các phòng ban, ngành, đoàn thể quận cùng ban đại diện cha mẹ học sinh các nhà trường.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các học sinh đạt giải Nhất trong ''Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc''
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các học sinh đạt giải Nhất trong ''Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc''

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng mong muốn thời gian tới, ngành GD&ĐT quận tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức để thi đua dạy tốt, học tốt. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động và khuyến khích, nêu gương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” phải được duy trì thường xuyên và đóng vai trò động lực trong mọi hoạt động giáo dục. Đồng thời, ngành cần tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo hơn trong học tập; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong các trường học với cộng đồng xã hội; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên để có lực lượng cốt cán đóng góp cho nền giáo dục quận ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền và Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Hai Bà Trưng Phạm Hồng Chung trao Giấy khen cho các học sinh đạt giải Nhì trong ''Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các môn văn hóa khoa học Thành phố''
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền và Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Hai Bà Trưng Phạm Hồng Chung trao Giấy khen cho các học sinh đạt giải Nhì trong ''Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các môn văn hóa khoa học Thành phố''

Tại buổi lễ, để khích lệ, biểu dương kịp thời những thành tích của ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng trong năm học 2021-2022, đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), Công đoàn ngành giáo dục, UBND quận, LĐLĐ quận, Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng đã trao Giấy khen và phần thưởng cho hàng trăm em học sinh tiêu biểu, xuất sắc. Trong đó, 10 học sinh tiêu biểu, xuất sắc được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; 2 học sinh đạt Huy chương Vàng trong “Cuộc thi Sáng tạo thanh niên châu Á”, 3 học sinh đạt giải Nhất trong “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc”, 15 học sinh giải Nhì trong “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các môn văn hóa khoa học thành phố”, 21 học sinh giải Ba trong “Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học Thành phố” được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo LĐLĐ quận và lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng trao Giấy khen cho các học sinh đạt giải Ba trong ''Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học Thành phố''
Lãnh đạo LĐLĐ quận và lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng trao Giấy khen cho các học sinh đạt giải Ba trong ''Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học Thành phố''

Cũng trong dịp này, UBND quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen cho hơn 100 em đạt giải Khuyến khích và giải Triển vọng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp TP và giải học sinh giỏi cấp quận năm học 2021-2022.