Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương hàng trăm tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bầu cử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của quận Hai Bà Trưng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội nghị hôm nay (24/6), Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 9 tập thể và 9 cá nhân của quận.

Hôm nay (24/6), Ủy ban Bầu cử (UBBC) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam.
Tại đây, Phó Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBBC quận thay mặt UBBC quận Hai Bà Trưng cho hay: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận là cuộc bầu cử có quy mô lớn, diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội của Nhân dân.
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử tại quận Hai Bà Trưng
Kết quả nổi bật là toàn bộ hệ thống chính trị từ quận đến phường, Ban Chỉ đạo bầu cử quận và 18 phường, UBBC quận, 7 Ban bầu cử đại biểu HĐND quận, các Tiểu ban, Tổ giúp việc UBBC quận và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác bầu cử tại quận và phường đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên và chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục khó khăn bảo đảm công tác bầu cử đạt kết quả tốt đẹp. Tiến độ công tác bầu cử được đảm bảo thực hiện đúng quy định. Thường trực HĐND, UBND, UBBC quận đã chủ động xin ý kiến Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy các nội dung có liên quan việc triển khai công tác bầu cử. UBBC quận, các bộ phận giúp việc của UBBC quận cũng chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, như: Xây dựng và triển khai kế hoạch, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên các Tiểu ban; chuẩn bị cơ sở vật chất, trụ sở thường trực UBBC, tổng hợp thông tin báo cáo phục vụ công tác bầu cử; rà soát, đề xuất việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về bầu cử, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo với UBBC Thành phố…
Đồng thời, quận đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, chủ động nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn; tập trung quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, đã tập trung giải quyết các điểm có dự báo phức tạp về an ninh trật tự để đảm bảo không phát sinh vụ việc phức tạp tại các khu vực này.
Cùng với triển khai công tác bầu cử, các mặt công tác, phong trào thi đua cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả (tháng 3/2021, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận đã ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công cuộc bầu cử trên địa bàn quận). Đồng thời, kết hợp các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Đảng bộ, chính quyền quận Hai Bà Trưng.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử tại quận Hai Bà Trưng

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ quận đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ như: Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, hoạt động kiểm tra giám sát bầu cử…, đảm bảo dân chủ, đúng luật, đạt hiệu quả cao.
Cụ thể, toàn quận có 117 khu vực bỏ phiếu, đã thành lập 117 tổ bầu cử. Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến số lượng cử tri trên địa bàn quận có biến động, nhưng UBBC quận đã kịp thời chỉ đạo UBND các phường rà soát để đảm bảo thực hiện công tác bầu cử đúng quy định. Kết thúc ngày bầu cử, toàn quận có 203.820/204.455 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,69%. Có 76/117 tổ bầu cử, 3/18 phường có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100% (Phố Huế, Đống Mác, Cầu Dền).
Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của quận Hai Bà Trưng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội nghị, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 9 tập thể và 9 cá nhân của quận, gồm: Các tập thể Phòng Nội vụ quận; Nhân dân và cán bộ các phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Du, Đồng Tâm, Đồng Nhân, Minh Khai, Thanh Nhàn; Tổ bầu cử số 4 phường Phố Huế; Tổ bầu cử số 1 phường Vĩnh Tuy. Các cá nhân: Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền; Trưởng Phòng Nội vụ quận Lê Bích Hằng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phố Huế Phan Bá Tường; Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du Trần Thị Tuyết Lan; Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nguyễn Anh Quang. 
Trước đó, tại "Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Hà Nội" do UBBC TP tổ chức, lãnh đạo TP đã trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác bầu cử cho 2 tập thể của quận là Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng, Nhân dân và cán bộ phường Phố Huế.
Cũng tại Hội nghị hôm nay, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho hàng trăm tập thể, cá nhân thuộc quận có thành tích đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận.