Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương nhiều tấm gương phụ nữ "người tốt, việc tốt"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo Hội LHPN TP đã trân trọng trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP năm 2022 do UBND TP trao tặng cho bà Nguyễn Thị Tuyết-- Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Bạch Mai; UBND quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen cho 13 cá nhân điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” năm 2022...

Hôm nay, 14/10, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022), Hội nghị giao lưu gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và tổ chức các gian hàng sáng tạo của phụ nữ quận.

Tới dự có Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt" của UBND TP cho bà Bùi Thị Tuyết
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt" của UBND TP cho bà Bùi Thị Tuyết

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền khẳng định, cùng với phụ nữ Thủ đô và cả nước, trong nhiều năm qua, các tầng lớp phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, điển hình như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần giúp hội viên phụ nữ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương và Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn trao Giấy khen của quận cho các cá nhân ''Người tốt, việc tốt''
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương và Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn trao Giấy khen của quận cho các cá nhân ''Người tốt, việc tốt''

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các cấp Hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã và đang tổ chức các hoạt động thiết thực, như: Tuyên truyền giáo dục truyền thống, tham quan di tích lịch sử cách mạng, tham quan bảo tàng phụ nữ Việt Nam, tổ chức tuyên truyền nét đẹp thanh lịch của phụ nữ Thủ đô, triển khai “Tuyên truyền, vận động Phụ nữ thực hiện qui tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận”...

  Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt và Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen cho các cá nhân
  Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt và Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen cho các cá nhân

Đồng thời, các cấp hội phụ nữ đã tích cực tham gia Cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và hưởng ứng 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” do TP Hà Nội triển khai; nghiệm thu các đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa; thực hiện các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng con”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Các hoạt động đều đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền và Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia ''Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2022''
Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền và Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia ''Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2022''

Tại Hội nghị giao lưu gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”, bà Bùi Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Bạch Mai, bà Đặng Thị Tâm - Bí thư Đảng ủy phường Phố Huế và bà Nguyễn Thị Hồng Sâm - Chi hội trưởng Phụ nữ phường Minh Khai đã chia sẻ những kỷ niệm đầy xúc động trong quá trình làm thiện nguyện như nấu bún, nấu cơm cho bệnh nhân ở xóm chạy thận Bạch Mai, hỗ trợ những người khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội do Covid-19, vận động chị em và Nhân dân xóa điểm rác…

Các cá nhân tiêu biểu chia sẻ tại buổi giao lưu  
Các cá nhân tiêu biểu chia sẻ tại buổi giao lưu  

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân tiêu biểu có thành tích trong các phong trào hoạt động Hội và từ thiện xã hội, tại Chương trình, lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội đã trân trọng trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP năm 2022 do UBND TP trao tặng cho bà Nguyễn Thị Tuyết.

Nhân dịp này, UBND quận Hai Bà Trưng cũng tặng Giấy khen cho 13 cá nhân là gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”; Hội LHPN quận Hai Bà Trưng khen thưởng 10 cá nhân tích cực tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2022.