Quận Hai Bà Trưng: Các nhà trường viết tiếp truyền thống trong sự nghiệp trồng người

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay, 18/11, nhiều trường học thuộc quận Hai Bà Trưng tưng bừng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), đón nhận những phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích trong công tác giáo dục và tri ân các thế hệ thầy cô giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay cũng là thời điểm Trường THCS Ngô Quyền (phường Quỳnh Lôi) tròn 60 năm thành lập. Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã tới chúc mừng, chung vui cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường trong Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1962-2022) và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2022). Cùng dự có lãnh đạo Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT).

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền vui mừng cho biết, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, vượt mọi khó khăn bằng ý chí, nghị lực và trách nhiệm, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 60 thế hệ học sinh trưởng thành, nhiều người trở thành giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, doanh nhân, công nhân giỏi… đem trí tuệ và nhiệt huyết cống hiến trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao danh hiệu ''Tập thể Lao động xuất sắc'' cho tập thể Trường THCS Ngô Quyền
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao danh hiệu ''Tập thể Lao động xuất sắc'' cho tập thể Trường THCS Ngô Quyền

Hiện trường chuẩn Quốc gia THCS Ngô Quyền đã khẳng định vị thế trở thành một điểm sáng của ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội, nhiều năm học liền đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"; nhiều năm học được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND TP; năm học 2006-2007 được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc và năm học 2010-2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm học 2022-2023 thi đua lập thành tích mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà trường đã có 13 em được vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp TP và đang trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp đề nghị tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT trong học kỳ I.

"Theo đuổi phương châm dạy học sinh trưởng thành từ ba gốc “đạo đức - trí tuệ - nghị lực”, chúng tôi tin sẽ đào tạo ra những công dân vừa có tài vừa có đức vừa có nghị lực, luôn khát vọng cống hiến, góp phần phát triển đất nước phồn vinh”- Nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Minh bày tỏ.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc của các em học sinh trường THCS Ngô Quyền tại Lễ kỷ niệm 
Tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc của các em học sinh trường THCS Ngô Quyền tại Lễ kỷ niệm 

Trân trọng trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND TP cho tập thể Trường THCS Ngô Quyền, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam chúc mừng thành tích của tập thể thầy - trò và khẳng định: Thành tích đáng tự hào đó đã tô thắm thêm những trang vàng của trường THCS Ngô Quyền 60 năm qua. Lãnh đạo quận cũng ghi nhận những tấm gương các thầy, cô giáo không quản khó khăn đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Từ đó, Bí thư Quận ủy đề nghị, năm học 2022-2023, trường THCS Ngô Quyền tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương pháp giảng dạy và công tác quản lý; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với phương châm “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao”. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo, sử dụng và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy-học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tăng ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hướng nghiệp, pháp luật...

Trưởng Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng Lê Bích Hằng trao danh hiệu ''Tập thể lao động xuất sắc'' cho tập thể trường Tiểu học Vĩnh Tuy
Trưởng Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng Lê Bích Hằng trao danh hiệu ''Tập thể lao động xuất sắc'' cho tập thể trường Tiểu học Vĩnh Tuy

Trong dịp này, tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tập thể trường Tiểu học Vĩnh Tuy đã đón nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” của UBND TP tặng.

Cô giáo Nguyễn Phương Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tuy vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy trao Giấy khen cho các cô giáo, học sinh trường Tiểu học Vĩnh Tuy đạt danh hiệu Người tốt, Việc tốt
Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy trao Giấy khen cho các cô giáo, học sinh trường Tiểu học Vĩnh Tuy đạt danh hiệu Người tốt, Việc tốt

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Nguyễn Phương Hoa cho hay, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đón chào Ngày Nhà giáo Việt Nam với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023. Nhà trường phấn đấu chuyển biến mạnh về chất lượng, giỏi chuyên môn và tràn đầy tình yêu thương; đưa trường Tiểu học Vĩnh Tuy trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng.

Tập thê cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Tuy tri ân các nhà giáo lão thành có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường 
Tập thê cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Tuy tri ân các nhà giáo lão thành có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường 

Cô giáo Nguyễn Phương Hoa cũng kính chúc các thầy, cô giáo tiền nhiệm của nhà trường luôn dồi dào sức khỏe, trí tuệ minh mẫn, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu để sự nghiệp giáo dục của trường ngày càng lớn mạnh, đồng thời khẳng định: Mỗi bước trưởng thành của nhà trường đều ghi nhận cống hiến không mệt mỏi của lớp lớp thế hệ cán bộ giáo viên, đã hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp trồng người. Nhiều cán bộ quản lý và thầy cô tiền nhiệm là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, có tấm lòng nhân ái, đã cống hiến tâm huyết, trí tuệ vì sự nghiệp giáo dục của trường Tiểu học Vĩnh Tuy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần