Quận Hai Bà Trưng: Các trường mầm non đạt tỷ lệ cao trẻ trở lại học

Thùy Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng nay, 13/4, đồng loạt các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã tổ chức chào đón học sinh trở lại học trực tiếp trong không khí vui tươi, phấn khởi và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Tại trường Mầm non 8/3 (phường Quỳnh Mai) sáng nay, ngay từ 7h30, rất đông phụ huynh đã đưa con đến lớp trong niềm hân hoan của các con sau thời gian dài nghỉ tại nhà. Chị Nguyễn Minh Châu và con gái 4 tuổi cho hay: Đây là buổi học đầu tiên của con sau thời gian dài phải ở nhà để đảm bảo an toàn do dịch Covid-19, nên con rất háo hức từ mấy ngày qua khi nghe tin được đi học trở lại. Con mong ngóng đến hôm nay, dậy thật sớm để được mẹ đưa đến lớp gặp lại cô và các bạn.

Anh Nguyễn Gia Toàn có con trai đi học buổi đầu tiên tại trường mầm non Ánh Sáng (phường Quỳnh Lôi) chia sẻ: ''Tôi cảm thấy yên tâm vì trường, lớp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19''
Anh Nguyễn Gia Toàn có con trai đi học buổi đầu tiên tại trường mầm non Ánh Sáng (phường Quỳnh Lôi) chia sẻ: ''Tôi cảm thấy yên tâm vì trường, lớp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19''
Còn anh Nguyễn Gia Toàn có con trai đi học buổi đầu tiên tại trường mầm non Ánh Sáng (phường Quỳnh Lôi) cũng chia sẻ: Sau thời gian dài dịch bệnh, tôi cảm thấy khá lo lắng khi bắt đầu cho con đi học mầm non. Nhưng khi con đến đây rồi, tôi cảm thấy rất vui vì được các cô giáo quan tâm chào đón, chăm sóc, con hòa nhập nhanh với các bạn. Đặc biệt, trường, lớp thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 nên phụ huynh thật yên tâm.
Tại các khu vực cổng trường đều có các cô giáo đứng đón trẻ, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch Covid-19 
Tại các khu vực cổng trường đều có các cô giáo đứng đón trẻ, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

Tại các khu vực cổng trường, theo quan sát của chúng tôi, đều có các cô giáo đứng đón các em nhỏ, thực hiện đầy đủ những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT. Các cán bộ, giáo viên đều cho trẻ đo thân nhiệt và cùng phụ huynh hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay, rồi mới đưa vào lớp.

Trong các lớp học, tất cả dụng cụ học tập, đồ chơi cho trẻ, bàn ghế, bát, thìa cho trẻ ăn… đều đã được tổng vệ sinh, sát khuẩn sạch sẽ. Trẻ vui vẻ, hào hứng tham gia các hoạt động cùng cô giáo, bạn bè. Tại các phòng học đều có đầy đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi em có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ và luộc hằng ngày. Các đồ dùng cá nhân cho trẻ để sinh hoạt bán trú được đảm bảo đầy đủ: Bát, thìa, khăn mặt được hấp sấy đúng quy định; đồ dùng cá nhân như chăn, chiếu, gối, bàn, ghế… đều đầy đủ để thực hiện giãn cách học sinh khi tổ chức ăn ngủ tại lớp.

Ngay từ sớm, các cô giáo trường Mầm non 8/3 đã đứng đón các con tại san trường, theo các phân luồng đảm bảo giãn cách
Ngay từ sớm, các cô giáo trường Mầm non 8/3 đã đứng đón các con tại san trường, theo các phân luồng đảm bảo giãn cách

Cô giáo Tạ Hoa Dung - Hiệu trưởng Trường Mầm non 8/3 cho biết, từ nhiều ngày trước, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, sát khuẩn toàn trường và các lớp học, đồng thời rà soát chuẩn bị các cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học đầy đủ nhất để sẵn sàng đón trẻ quay trở lại nuôi dưỡng, chăm sóc theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt, trường vẫn đảm bảo toàn bộ 100% trong số 37 cô giáo đi làm đầy đủ, không xảy ra tình trạng bị thiếu giáo viên.

“Các con được phân nhóm khi sinh hoạt tại lớp để dễ dàng sàng lọc tiếp xúc khi có trường hợp mắc Covid-19. Đồng thời, nhà trường đã tập huấn cho toàn bộ cán bộ, giáo viên về công tác phòng chống dịch cũng như cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 theo khuyến cáo…” - cô Tạ Hoa Dung cho biết.

Cô giáo Tạ Hoa Dung - Hiệu trưởng trường Mầm non 8/3 cho biết, từ nhiều ngày trước, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, sát khuẩn toàn trường và rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học sao cho đầy đủ nhất để sẵn sàng đón trẻ trở lại 
Cô giáo Tạ Hoa Dung - Hiệu trưởng trường Mầm non 8/3 cho biết, từ nhiều ngày trước, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, sát khuẩn toàn trường và rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học sao cho đầy đủ nhất để sẵn sàng đón trẻ trở lại 

Ngay từ hôm qua (12/4) khi nhận được chỉ đạo của TP, UBND quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng ban hành Công văn về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận, gửi tới Phòng GD&ĐT quận, UBND 18 phường và toàn bộ hiệu trưởng của 30 trường mầm non, mẫu giáo công lập và hơn 100 chủ lớp mầm non độc lập trên địa bàn quận. Trong đó, UBND quận đã giao Phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non chuẩn bị tốt nhất những điều kiện đảm bảo an toàn trong chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở mầm non, điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tế. Đồng thời tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn tại 100% trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn.

Tại trường Mầm non 8/3, các con được phân nhóm khi sinh hoạt tại lớp để dễ dàng sàng lọc tiếp xúc khi có trường hợp mắc Covid-19
Tại trường Mầm non 8/3, các con được phân nhóm khi sinh hoạt tại lớp để dễ dàng sàng lọc tiếp xúc khi có trường hợp mắc Covid-19

Lãnh đạo quận cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Cùng đó, yêu cầu UBND 18 phường chủ động hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 và kịp thời xử lý các tình huống liên quan những ca nhiễm Covid-19 tại đơn vị.

Sáng nay, lãnh đạo UBND quận đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn trong thực hiện công tác đón trẻ trở lại trường, lớp. Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, với gần 14.000 trẻ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục trên toàn địa bàn quận, công tác phòng chống dịch được các cơ sở thực hiện nghiêm. Kiểm tra sáng nay cho thấy, các cán bộ, giáo viên và phụ huynh, học sinh rất phấn khởi khi các con được trở lại trường lớp; các cơ sở đều thực hiện nghiêm các phương án, biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trung bình tại các cơ sở ngay trong buổi học đầu tiên này đều có gần 60% trẻ đến học, trong đó có những cơ sở đạt tỷ lệ cao 80-90%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần