Quận Hai Bà Trưng cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại kỳ họp thứ Nhất HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra sáng nay (22/6).

Cùng dự kỳ họp có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và đại diện các sở, ngành…
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: hanoi.gov.vn
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Hanoi.gov.vn
Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, đúng luật của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX trong tổ chức kỳ họp thứ Nhất.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận HĐND quận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã khẳng định vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, từng bước kiện toàn tổ chức và hoạt động theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện ngày càng tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; các đại biểu HĐND quận thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân…

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các ĐB HĐND quận Hai Bà Trưng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao. Riêng những đồng chí được tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 cần bám sát Nghị quyết của Đảng, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng sự tin cậy của cử tri và Nhân dân quận; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Trước tiên, cần tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021. Trong đó, chú trọng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, với mục tiêu “phục vụ người dân, DN”, lấy sự hài lòng của người dân, DN là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Đối với hoạt động của HĐND quận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị quận thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật; tạo không khí dân chủ, công khai, thẳng thắn, ý thức xây dựng trong hoạt động của HĐND, nhất là trong các kỳ họp, trong hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của quận. Đồng thời, cần chọn những nhiệm vụ trọng tâm và vấn đề còn vướng, bức xúc trong Nhân dân để tiến hành giám sát, thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân…

Đối với UBND quận, cần tuân thủ nghiêm quy định của Hiếp pháp, pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trên nguyên tắc “không có công việc, nhiệm vụ nào không có người phụ trách, chịu trách nhiệm”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong nhiệm kỳ 2016-2021
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Linh Nguyễn
“Căn cứ các chương trình công tác của Thành ủy và Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2021, HĐND - UBND quận cần tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo toàn diện và có trọng tâm, trong đó quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo bước phát triển mới để xây dựng Hai Bà Trưng trở thành “một đô thị thanh bình, có môi trường văn hóa tốt và chất lượng cuộc sống Nhân dân ngày càng được nâng cao”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.  

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu quận Hai Bà Trưng đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Lưu ý trong nhiệm kỳ này, số thành viên Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban là ĐB chuyên trách tăng lên; đặc biệt lần đầu tiên, tổ chức các ban của HĐND cấp phường được thành lập. Trước yêu cầu này, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới, xứng đáng với kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, xứng đáng với vị thế của 1 trong 4 quận nội thành được thành lập sớm nhất của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận Hai Bà Trưng đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XVIII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XVIII và ông Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Thường trực HĐND quận khóa XVIII được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiếp tục được HĐND tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Cáp Sỹ Phong, Vũ Văn Hoạt, Lâm Anh Tuấn tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND quận Hai Bà Trưng cũng đã tiến hành bầu các ủy viên UBND quận, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân quận...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần