Quận Hai Bà Trưng: Càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn trong những ngày SEA Games 31

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chào đón SEA Games 31 đang diễn ra, tại từng ngõ, phố thuộc quận Hai Bà Trưng đều đẹp hơn không chỉ bởi cờ, hoa rực rỡ mà còn nhờ lực lượng chức năng và người dân tích cực vào cuộc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Các tuyến phố tại quận Hai Bà Trưng được trang trí cờ, hoa rực rỡ chào đón SEA Games 31
Các tuyến phố tại quận Hai Bà Trưng được trang trí cờ, hoa rực rỡ chào đón SEA Games 31

Ghi nhận thực tế trong hôm nay, ngày 13/5, tại phường Bách Khoa, tổ công tác của phường gồm các cán bộ UBND phường, Công an phường, cảnh sát trật tự… đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở, phát hiện và xử lý các vi phạm về bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… tại các tuyến phố, đặc biệt chú trọng tuyến Tạ Quang Bửu là nơi tập trung nhiều sinh viên, khu dân cư, có nhiều hàng quán ăn uống, nhất là vào buổi sáng, trưa, tối.

Các chiến sỹ công an phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm về trật tự đô thị tại tuyến phố Tạ Quang Bửu, đặc biệt trong những ngày diễn ra SEA Games 31
Các chiến sỹ công an phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm về trật tự đô thị tại tuyến phố Tạ Quang Bửu, đặc biệt trong những ngày diễn ra SEA Games 31

Anh Phan Trọng Tiến - Chiến sỹ công an phường Bách Khoa chia sẻ, hằng ngày, tổ công tác chia thành các nhóm tiến hành kiểm tra, nhắc nhở trên các tuyến phố theo 4 ca sáng, trưa, chiều, tối, bắt đầu từ 6 giờ 30 cho tới tận 22 giờ. Bất kỳ trường hợp nào vi phạm đều bị nhắc nhở, xử lý ngay, trong đó các hàng quán bán rong bị cấm hoạt động triệt để.

Đoàn viên thanh niên phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) tham gia tổng vệ sinh môi trường tại một con ngõ trên phố Lê Thanh Nghị
Đoàn viên thanh niên phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) tham gia tổng vệ sinh môi trường tại một con ngõ trên phố Lê Thanh Nghị

Phó Chủ tịch UBND phường Bách Khoa Trần Tiến Dũng cho hay, từ ngày 5/5, UBND phường đã mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT, trật tự công cộng hướng tới SEA Games 31 và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Trong đó, đã nhanh chóng triển khai tuyến phố điểm về TTVMĐT tại tuyến Lê Thanh Nghị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân và tổ chức chấp hành nghiêm các quy định đảm vảo TTĐT, trật tự công cộng trên địa bàn.

Cán bộ, người dân phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) cùng chăm sóc, cắt tỉa cây xanh để làm đẹp các tuyến phố trên địa bàn
Cán bộ, người dân phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) cùng chăm sóc, cắt tỉa cây xanh để làm đẹp các tuyến phố trên địa bàn

Hằng ngày, bộ phận VHTT phường sử dụng hệ thống loa phát 3 lần kết hợp loa di động để tuyên truyền, nêu rõ chủ trương và kế hoạch thực hiện của chính quyền; yêu cầu các cá nhân, tổ chức chủ động sắp xếp hàng hóa và phương tiện trong khuôn viên quy định, không lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh buôn bán hoặc để phương tiện trái quy định; vận động các hộ kinh doanh vi phạm ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu cho hè phố, lòng đường hoàn thành trước ngày 10/5.

Cán bộ UBND, đoàn viên thanh niên... phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) tham gia bóc, xé quảng cáo rao vặt để làm sạch các tuyến phố trên địa bàn
Cán bộ UBND, đoàn viên thanh niên... phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) tham gia bóc, xé quảng cáo rao vặt để làm sạch các tuyến phố trên địa bàn

Đồng thời, UBND phường vừa thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về TTGT, TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường, gồm 12 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND phường làm tổ trường, bắt đầu từ ngày 10/5 kiên quyết xử lý những trường hợp đã được tuyên truyền nhưng cố ý vi phạm.

Tại phường Thanh Nhàn, UBND phường cũng đã phát động đợt cao điểm thi đua thực hiện VSMT trên địa bàn để chào đón SEA Games 31 với chủ đề Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” vào 6 giờ 30 thứ Bảy hàng tuần. Trong đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giải quyết các bức xúc về môi trường đô thị; thường xuyên tổ chức ra quân tổng VSMT, thu gom rác thải, phế liệu tồn đọng và phối hợp các đơn vị chức năng triển khai các tổ dân phố trong đảm bảo giữ gìn ngõ phố “xanh - sạch - đẹp”. 

Trên toàn địa bàn phường Thanh Nhàn những ngày này, chính quyền không chỉ tăng cường tổ chức làm sạch, đẹp trên các tuyến phố mà còn vận động Nhân dân chú trọng tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư    
Trên toàn địa bàn phường Thanh Nhàn những ngày này, chính quyền không chỉ tăng cường tổ chức làm sạch, đẹp trên các tuyến phố mà còn vận động Nhân dân chú trọng tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư    

UBND phường đã chỉ đạo trên toàn địa bàn những ngày này không chỉ tăng cường VSMT trên các tuyến phố mà còn vận động Nhân dân chú trọng tổng VSMT tại các địa bàn dân cư. Trong đó, vào các sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần đều ra quân, cứ 3 - 4 khu dân cư lập 1 đoàn công tác tiến hành kiểm tra đánh giá, chấm điểm, rút kinh nghiệm lẫn nhau. Điểm chấm này sẽ là cơ sở để cuối năm UBND phường đánh giá thi đua của toàn khu dân cư trong tất cả các lĩnh vực, từ VSMT cho tới trật tự đô thị… Nhằm tạo điểm nhấn trong phong trào thi đua đợt này, UBND phường đã triển khai chấm điểm từ đầu tháng 4 và tiếp tục trong tháng 5. Đoàn ra quân không chỉ kiểm tra về tổng VSMT mà còn nhắc nhở người dân đảm bảo trật tự VMĐT. UBND phường cũng đã đôn đốc Công ty Vệ sinh môi trường đảm bảo ổn định giờ thu gom rác hằng ngày tại các địa bàn dân cư, từ đó tình trạng thất thường giờ thu gom đã được khắc phục, hạn chế tối đa tồn đọng rác tại các ngõ, ngách.

“Trong dịp này, UBND phường cũng tăng cường tuyên truyền người dân đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định, thông qua truyền thanh và Trang TTĐT phường; nhất là tuyên truyền thông qua các nhóm zalo từ UBND phường đến tận các tổ dân phố đều rất hiệu quả” - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Thạch Bảo Khôi cho hay.