Quận Hai Bà Trưng: Đã hỗ trợ khoảng 1.000 người lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, trên địa bàn quận hiện có khoảng 20.000 đoàn viên công đoàn, người lao động, trong đó khoảng 1/3 bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đến nay, quận đã hỗ trợ cho khoảng 1.000 người lao động với số tiền hơn 3 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hôm nay (13/8), Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" để trao tặng 800 suất quà cho các đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn quận, trị giá 200.000 đồng/suất. 
Đây là hoạt động ý nghĩa của các cấp công đoàn theo tinh thần Công văn hỏa tốc số 449/LĐLĐ ngày 9/8/2021 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao quà cho người lao động Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe AMADORA 
Tại chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung đã trực tiếp trao những phần quà ý nghĩa này các đoàn viên công đoàn, NLĐ của Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe AMADORA (địa chỉ số 250 Bà Triệu). Mỗi suất quà có các thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, hạt nêm…
Tiếp đó, chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" đã mang những phần quà đến trao cho các đoàn viên công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza (số 84 Trần Nhân Tông), Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát (số 219 Lê Duẩn), Công ty CP Thương mại dịch vụ 30 SHINE (số 82 Trần Đại Nghĩa), Công ty TNHH Esoft Vietnam (Tòa nhà Hàn - Việt số 203 Minh Khai).
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trao quà tại Công ty CP Thương mại dịch vụ 30 SHINE - nơi đang có khoảng 500 nhân viên tại Hà Nội thất nghiệp do dịch Covid-19 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, trên địa bàn quận hiện có khoảng 20.000 đoàn viên công đoàn, NLĐ, trong đó khoảng 1/3 bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đến nay, quận đã hỗ trợ cho khoảng 1.000 NLĐ với số tiền hơn 3 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hiện có khoảng 20.000 đoàn viên công đoàn, người lao động, trong đó 1/3 bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đến nay, quận đã hỗ trợ cho khoảng 1.000 người lao động với số tiền hơn 3 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ  
Là một trong những đoàn viên đón nhận sự quan tâm từ các cấp công đoàn, chị Lê Thúy Hồng (quê Nam Định, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe AMADORA) chia sẻ: "Cửa hàng chúng tôi đóng cửa từ 3 tháng nay vì dịch Covid-19 nên tôi không có việc làm. Chồng tôi cũng là lao động tự do, không có thu nhập. Hằng tháng, chúng tôi phải trả tiền thuê nhà và các sinh hoạt phí khác bằng số tiền tiết kiệm được ít ỏi trước đó. Nếu dịch Covid-19 còn kéo dài chúng tôi không biết trông chờ vào ai". 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao quà hỗ trợ cho anh Lê Hoàng Anh, quê ở Thanh Hóa, là người khuyết tật và là nhân viên Công ty TNHH Esoft Vietnam, đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Còn Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thương mại dịch vụ 30 SHINE Lê Thị Lan Thu cho hay, từ khi TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đến nay, hơn 2.000 nhân viên làm việc tại các tiệm cắt tóc, gội đầu thất nghiệp, trong đó tại Hà Nội khoảng hơn 500 nhân viên. “Là doanh nghiệp dịch vụ, chúng tôi không có tiền để trả lương cho nhân viên khi cửa hàng đóng cửa không hoạt động. Toàn đội ngũ lãnh đạo không nhận lương để hỗ trợ một phần kinh phí cho nhân viên là người ngoại tỉnh đang thuê trọ trên địa bàn Hà Nội vì dịch Covid-19. Bởi vậy, chúng tôi thấy thật hạnh phúc khi được các cấp công đoàn quan tâm tới NLĐ có hoàn cảnh khó khăn" - bà Lê Thị Lan Thu bày tỏ.