Quận Hai Bà Trưng: Đảm bảo an ninh, an toàn trong buổi thi đầu tiên

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đúng 7h sáng nay, 18/6, cả 7 điểm trường tại quận Hai Bà Trưng đã sẵn sàng đón các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Ngay từ trước 7h sáng nay, rất nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Ngay từ khu vực các cổng trường đều có đủ lực lượng công an, dân phố dân phòng, đoàn thanh niên của phường, cảnh sát giao thông… hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và đảm bảo thông thoáng trước cổng trường, không ùn tắc giao thông. Các  phụ huynh đưa con đến, sau khi con vào trường dự thi thì đứng chờ con tại Điểm chờ được bố trí gần đó, đảm bảo khoảng cách theo quy định và không tập trung đông.

Lúc 7h20', Điểm thi trường THCS Ngô Gia Tự (phường Bạch Mai) đã đóng kín cổng, đảm bảo an ninh an toàn cho Kỳ thi
Lúc 7h20', Điểm thi trường THCS Ngô Gia Tự (phường Bạch Mai) đã đóng kín cổng, đảm bảo an ninh an toàn cho Kỳ thi

Tại các Điểm thi, ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự thì công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho thí sinh, giáo viên và cán bộ coi thi rất được chú trọng. Các phòng thi được trang bị đầy đủ thiết bị giúp phòng thi thông thoáng, phòng chống dịch Covid-19. Các Điểm thi đều bố trí đầy đủ phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi; ngay từ cổng vào trường có bố trí sơ đồ phòng thi, phân luồng cho thí sinh và treo nhiều pano tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ lác đác một vài phụ huynh đứng đợi ở phố Bạch Mai phía ngoài cổng trường THCS Ngô Gia Tự, đợi đến 8h khi con đã ổn định làm bài thi thì đều ra về, đảm bảo không tập trung đông người
Chỉ lác đác một vài phụ huynh đứng đợi ở phố Bạch Mai phía ngoài cổng trường THCS Ngô Gia Tự, đợi đến 8h khi con đã ổn định làm bài thi thì đều ra về, đảm bảo không tập trung đông người

Tại Điểm thi trường THCS Ngô Gia Tự (phường Bạch Mai), đúng 7h15’, hết giờ thí sinh vào phòng thi, cổng trường đã được đóng kín, các phụ huynh được bố trí chờ con tại khu vực phía bên kia phố Bạch Mai, đảm bảo khoảng cách xa với cổng trường. Tại Điểm thi này bố trí 16 phòng thi chính thức và  2 phòng thi dự phòng. Phó trưởng Công an phường Bạch Mai Bùi Ninh Bình cho hay, để phục vụ cho Điểm thi này, Công an phường và UBND phường Bạch Mai đã bố trí đông đảo lực lượng từ các công chức UBND phường, công an phường, cán bộ Trạm Y tế phường, bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên, cảnh sát giao thông… ứng trực để đảm bảo an ninh an toàn bên trong và xung quanh khu vực điểm thi.

Chị Lê Mai, phụ huynh học sinh có con dự thi tại Điểm thi THCS Ngô Gia Tự (trú tại tổ 4 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) cho hay, con chị vừa vào phòng thi từ lúc 7h, các phụ huynh được hướng dẫn đứng ở đây trên vỉa hè phố Bạch Mai tại vị trí cách xa cổng trường để đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc giao thông.

“Cháu có học lực giỏi cả 4 năm THCS, nên đã tự tin đăng ký dự thi vào Trường THPT Thăng Long là một trường thuộc “top” điểm chuẩn đầu vào cao nhất TP, lại không cách nhà quá xa, được bố trí dự thi tại điểm trường THCS Ngô Gia Tự. Đưa con đến đây dự thi, tôi nhận thấy công tác tổ chức rất tốt, chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường bố trí đầy đủ lực lượng đảm bảo an ninh an toàn cho Kỳ thi, phụ huynh và thí sinh được hướng dẫn chu đáo. Tôi cũng chỉ đứng đợi ở đây đến khoảng 8h khi đã chắc chắn con ngồi trong phòng thi bắt đầu làm bài thi, không có vấn đề gì trục trặc xảy ra thì sẽ ra về, đến 10h kết thúc giờ làm bài thi của con thì tôi mới quay lại đón, để đảm bảo không tập trung đông người trước Điểm thi” - chị Lê Mai chia sẻ.

Điểm thi trường THPT Thăng Long (phường Bách Khoa) lúc 7h40', cổng trường thông thoáng, không có phụ huynh tập trung đông
Điểm thi trường THPT Thăng Long (phường Bách Khoa) lúc 7h40', cổng trường thông thoáng, không có phụ huynh tập trung đông

Phục vụ Điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông, UBND phường Đồng Nhân đã huy động tổng cộng hơn 80 người (gồm công an, bảo vệ dân phố, dân phòng, tự quản, quân sự, tổ đội trưởng, cán bộ y tế…) phối hợp nhà trường để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, UBND phường yêu cầu nhân viên vệ sinh môi trường trực để làm sạch kịp thời sạch tại Điểm thi; bố trí 1 điểm chờ thi cho phụ huynh tại trường Mầm non Việt Bun ngay bên cạnh Điểm thi, với đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, Công an phường cũng bố trí gác barie ngay chỗ ngã ba vào Điểm thi để phân luồng hướng dẫn thí sinh, phụ huynh.

Tại điểm thi trường THCS Đoàn Kết (phường Phố Huế), Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tích cực phối hợp UBND quận, Công an quận, Điện lực Hai Bà Trưng và UBND phường, Công an phường Phố Huế bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ cho Kỳ thi diễn ra thành công. Điểm thi đã được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, trong đó có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động. Tại điểm thi bố trí 18 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng, trong đó mỗi phòng có đủ 24 bộ bàn - ghế và đảm bảo ánh sáng, khoảng cách giữa các thí sinh, cửa sổ phòng thi. Đồng thời, bố trí phòng y tế, phòng cách ly, với đầy đủ nhân viên y tế, giường, thuốc men, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt tự động nhiệt kế… Các điều kiện đảm bảo trật tự an ninh cho kỳ thi cũng được chú trọng; nhà trường bố trí sẵn sàng máy phát điện dự phòng, nước, phòng cháy, nổ, lụt bão, an ninh, giao thông, vệ sinh ATTP…

Tại các khu vực xung quanh 7 Điểm thi thuộc quận Hai Bà Trưng, phụ huynh được bố trí đứng chờ con tại vị trí cách xa cổng trường, đảm bảo đường phố thông thoáng, không xảy ra ùn tắc giao thông (ảnh: Phụ huynh chờ con thi tại Điểm thi trường THPT Thăng Long, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa)
Tại các khu vực xung quanh 7 Điểm thi thuộc quận Hai Bà Trưng, phụ huynh được bố trí đứng chờ con tại vị trí cách xa cổng trường, đảm bảo đường phố thông thoáng, không xảy ra ùn tắc giao thông (ảnh: Phụ huynh chờ con thi tại Điểm thi trường THPT Thăng Long, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa)
Toàn quận Hai Bà Trưng có 7 điểm thi phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023, với tổng cộng 131 phòng thi chính thức và 15 phòng thi dự phòng, đó là tại các điểm trường: THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, THPT Thăng Long, THPT Trần Nhân Tông, THCS Ngô Gia Tự, THCS Đoàn Kết, THCS Ngô Quyền, THCS Lương Yên.

Ngay từ đầu tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo các kỳ thi và tuyển sinh năm 2022 quận Hai Bà Trưng do Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Mục đích, yêu cầu đặt ra là chuẩn bị chu đáo nhất về các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt tâm lý cho học sinh, phụ hunh, cán bộ, giáo viên và nhất là chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần