Quận Hai Bà Trưng: Đảng viên ưu tú, xuất sắc tham gia báo công dâng Bác

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH quận luôn được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều đơn vị vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của T.Ư, TP..."- Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh trong Lễ báo công dâng Bác.

Sáng 13/5, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quận ủy-HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), 62 năm thành lập quận Hai Bà Trưng (1961 - 2023).

Tham gia Đoàn có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức CT-XH và 18/18 phường thuộc quận.

Các thành viên Đoàn đại biểu quận Hai Bà Trưng lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các thành viên Đoàn đại biểu quận Hai Bà Trưng lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đây, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các thành viên Đoàn đại biểu đã được lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng báo công với Bác về những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh: "Luôn tự hào và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nửa đầu nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt nhiều thách thức do tác động tiêu cực từ diễn biến khó lường của tình hình thế giới và hậu quả của đại dịch Covid-19, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã đoàn kết, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận".

Đến hết năm 2022, 10/15 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức: Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 2,9%; giới thiệu và tư vấn việc làm bình quân 8.853 người/năm; không có hộ nghèo theo chuẩn…

Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung  báo công với Bác Hồ về những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung  báo công với Bác Hồ về những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng thời, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; năng lực, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Hai năm qua, 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra cho hằng năm và cả nhiệm kỳ đều hoàn thành, hoàn thành vượt mức.
Với sự cố gắng đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH quận luôn được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều đơn vị vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, Cờ thi đua của UBND TP, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của TP...
Đoàn đại biểu quận Hai Bà Trưng vào Lăng viếng Bác
Đoàn đại biểu quận Hai Bà Trưng vào Lăng viếng Bác

Những năm tiếp theo, Đảng bộ quận sẽ tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận để xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt được các chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đặt ra. Trong đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bám sát thực tiễn, dám chịu trách nhiệm, dựa vào dân để tạo đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Đồng thời quan tâm cải cách hành chính, nâng cao ý thức, thái độ trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp một cách thực chất; tăng kiểm tra, giám sát về công vụ.

"Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân quận sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập, thi đua lập thành tích gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, xây dựng TP Hà Nội và quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại góp phần xứng đáng với công ơn của Bác"- Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung khẳng định.

Sau phần báo công, Đoàn đại biểu quận Hai Bà Trưng đã vào Lăng viếng Bác, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước anh linh Bác kính yêu.