Quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu trồng mới 500 cây xanh

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong không khí vui tươi đầu Xuân mới và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, sáng nay, 19/2 (mùng 10 Tết Giáp Thìn 2024), tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn), quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động Tết trồng cây trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, thực hiện lời kêu gọi toàn dân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, việc trồng cây được quận Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả khả quan. Trên địa bàn quận, nhiều dự án mới đã được đầu tư; nhiều khu đô thị, khu phố mới được hình thành.

Quang cảnh Lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Giáp Thìn 2024 do quận Hai Bà Trưng tổ chức
Quang cảnh Lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Giáp Thìn 2024 do quận Hai Bà Trưng tổ chức

Cùng đó, những trụ sở cơ quan hành chính, vườn hoa, khu phố, trường học được trồng mới, bổ sung nhiều cây xanh, với độ che phủ tăng rõ rệt, đồng nghĩa với lá phổi xanh của quận Hai Bà Trưng và của Thủ đô đang phát triển từng ngày. Vì vậy, càng cần nhiều biện pháp tăng cường mật độ cây xanh đô thị, tích cực trồng nhiều cây xanh hơn nữa.

Vừa qua, TP Hà Nội đã đẩy mạnh phân cấp ủy quyền cho cấp huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó năm nay, quận Hai Bà Trưng được giao quản lý 2 công viên Tuổi trẻ Thủ đô và Thống Nhất, các vườn hoa, hồ nước… để thực hiện quản lý, duy tu, duy trì, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hạng mục quản lý, duy tu, duy trì, đầu tư cây xanh.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn quận
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn quận

Hôm nay, UBND quận tổ chức trồng cây xanh đợt 1 theo định hướng quy hoạch tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cây xanh, tạo môi trường không khí trong lành, góp phần xây dựng không gian văn hóa, giải trí, thể dục thể thao trong Công viên để người dân thụ hưởng.

“Với tinh thần chung sức trồng và bảo vệ cây xanh, thay mặt lãnh đạo UBND quận, tôi đề nghị các đơn vị, cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và kêu gọi mỗi người dân quận nâng cao ý thức và hành động để trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh ở địa phương, cơ quan, gia đình. Từ đó, góp phần gìn giữ môi trường, bảo vệ xã hội và bản thân, chung tay xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững. Tôi tin tưởng số cây được trồng hôm nay sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp với cán bộ, Nhân dân phường Thanh Nhàn nói riêng và người dân quận Hai Bà Trưng nói chung, tạo đà hoàn thành kế hoạch trồng cây TP giao”- ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Nhàn phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 
Lãnh đạo UBND phường Thanh Nhàn phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 

Lãnh đạo UBND quận cũng đề nghị chính quyền các phường chú trọng quản lý địa bàn, chịu trách nhiệm kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ cây xanh đô thị, công viên; không để lấn chiếm sử dụng trái phép đất cây xanh, công viên, vườn hoa, thảm cỏ, vườn ươm cây xanh…

Đại diện chính quyền các phường phát biểu hướng ứng Tết trồng cây do lãnh đạo quận phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Phạm Tuấn Anh khẳng định: Cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường sẽ tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bằng tất cả ý thức trách nhiệm cao nhất trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây mùa xuân bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và xây dựng môi trường, cảnh quan độ thị Hà Nội nói chung, phường Thanh Nhàn nói riêng ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung tham gia trồng cây tại chương trình 
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung tham gia trồng cây tại chương trình 
Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, phường thuộc quận Hai Bà Trưng tham gia trồng cây
Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, phường thuộc quận Hai Bà Trưng tham gia trồng cây

Tại chương trình, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và đại diện các phòng, ban, phường thuộc quận đã tiến hành trồng 9 cây Muồng Hoàng Yến ngay trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng, mục tiêu quận đặt ra trong giai đoạn 1 là sẽ hoàn thành trồng mới 500 cây xanh các loại trên toàn quận. Ngay sau lễ phát động này, 18/18 phường sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.