Quận Hai Bà Trưng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (26/12), UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12, gặp mặt cán bộ làm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Hoàng Yến, năm 2017, Quận ủy-HĐND-UBND quận đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn là kim chỉ nam giúp công tác DS-KHHGĐ đạt nhiều kết quả khả quan. Các ban, ngành, UB MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội từ quận đến phường tạo được đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ tại quận cũng gặp khó khăn do là quận đông dân, mật độ dân số cao, trình độ dân trí không đồng đều, di biến động dân số diễn biến phức tạp, khiến quản lý dân cư gặp nhiều khó khăn, nhất là quản lý số hộ, nhân khẩu, việc thực hiện giảm sinh, giảm sinh con thứ ba. 
 Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự ngiệp dân số của Bộ Y tế cho các cá nhân
Trong điều kiện đó, quận đã triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện hiệu quả tới mọi đối tượng nhiều hoạt động nâng cao chất lượng dân số, truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi… Trung tâm DS-KHHGĐ quận cũng chủ động phối hợp với UB MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và phòng, ngành tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn Ban DS-KHHGĐ 20 phường tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ.

Nhờ đó, quận đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về dân số, ước cả năm 2017 đạt tỷ suất sinh 12,51%o/14,56%o kế hoạch năm, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,18%, giảm 0,02% so với năm trước; tỷ số giới tính khi sinh 109 trẻ trai/100 trẻ gái. Đồng thời, có 97% bà mẹ mang thai được tuyên truyền tư vấn, hoàn thành kế hoạch năm; 80,14% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và 88,9% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, đều vượt kế hoạch năm…

Phát huy những kết quả này, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân số trong tình hình mới, năm 2018, quận sẽ tập trung đưa việc nâng cao chất lượng dân số thành nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp; tăng phối hợp liên ngành trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp, nhất là thực hiện các phong trào thị đua, cuộc vận động về công tác dân số… Quận phấn đấu giảm tỷ suất sinh 0,1%o, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,01% so với năm 2017; tỷ số giới tính khi sinh đạt 108 trẻ trai/100 trẻ gái; 97% phụ nữ mang thai được tuyên truyền tư vấn; 80% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh; 86% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh; hoàn thành 100% chỉ tiêu về KHHGĐ…

Tại hội nghị, có 25 cá nhân xuất sắc được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” của Bộ Y tế; 41 tập thể, 89 cá nhân xuất sắc, 97 cộng tác viên tiêu biểu được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận vì thành tích trong công tác DS-KHHGĐ tại quận năm 2017. Cũng dịp này, UBND quận tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 4 cá nhân, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 19 cá nhân làm tốt công tác DS-KHHGĐ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần