Quận Hai Bà Trưng: Dẹp chợ cóc tồn tại nhiều năm tại khu vực giáp ranh 2 phường

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tích cực thực hiện Công điện số 15/CĐ-CTUBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, sáng nay (20/7), UBND phường Bạch Mai và UBND phường Trương Định đã phối hợp tổ chức ra quân dẹp chợ cóc, chợ tạm tại ngõ 459 phố Bạch Mai - địa bàn giáp ranh giữa 2 phường.

Tham gia thực hiện có các lực lượng công an, cán bộ tự quản, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 7 phường Bạch Mai và lãnh đạo UBND, cán bộ cơ sở phường Trương Định.
Lãnh đạo UBND phường Bạch Mai cho biết, khu chợ cóc này đã tồn tại hơn 10 năm nay, từ chỗ ban đầu chỉ có một vài hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhưng sau khi chợ Mơ truyền thống được phá bỏ để xây dựng thành Trung tâm thương mại thì chợ cóc tại đây ngày càng có đông hộ kinh doanh, với hàng chục hộ, nằm từ số nhà 30 - 50 (bên chẵn) và từ 33 - 47 (bên lẻ). Việc họp chợ hằng ngày tại đây từ rất sớm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông - trật tự đô thị trong khu vực ngõ và xung quanh, đặc biệt gây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp nhất là khi trên địa bàn phường Bạch Mai trong đợt dịch lần này đã xuất hiện 2 ca F0 (đều trú tại số 25/392 phố Bạch Mai).
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi ra quân dẹp chợ cóc tại ngõ 459 phố Bạch Mai sáng nay:
Quận Hai Bà Trưng: Dẹp chợ cóc tồn tại nhiều năm tại khu vực giáp ranh 2 phường - Ảnh 4

Quận Hai Bà Trưng: Dẹp chợ cóc tồn tại nhiều năm tại khu vực giáp ranh 2 phường - Ảnh 5
Quận Hai Bà Trưng: Dẹp chợ cóc tồn tại nhiều năm tại khu vực giáp ranh 2 phường - Ảnh 6

Quận Hai Bà Trưng: Dẹp chợ cóc tồn tại nhiều năm tại khu vực giáp ranh 2 phường - Ảnh 7
 
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần