Quận Hai Bà Trưng: Đồng loạt ra quân cao điểm thiết lập trật tự đô thị

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Trên tinh thần quyết tâm từ quận đến phường, vì bộ mặt đô thị quận sáng, xanh, sạch, đẹp, tôi yêu cầu các lực lượng chức năng, UBND 18 phường đồng loạt ra quân thiết lập TTĐT, TTATGT, PCCC, đảm bảo VSMT, trang trí tuyên truyền trên toàn quận”- Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.

Sáng nay, tại khu vực Tượng đài “Công an Nhân dân vì Dân phục vụ” (phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du), UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức “Lễ ra quân, phát động tháng cao điểm thực hiện đảm bảo TTĐT, TTATGT, PCCC, VSMT, trang trí tuyên truyền trước, trong và sau các dịp Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) trên địa bàn quận”.

Dự buổi lễ có Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung; các phó Chủ tịch UBND quận; lãnh Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, 18 phường thuộc quận.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và các đại biểu dự ''Lễ ra quân, phát động tháng cao điểm thực hiện đảm bảo TTĐT, TTATGT, PCCC, VSMT, trang trí tuyên truyền trước, trong và sau các dịp Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn quận''
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và các đại biểu dự ''Lễ ra quân, phát động tháng cao điểm thực hiện đảm bảo TTĐT, TTATGT, PCCC, VSMT, trang trí tuyên truyền trước, trong và sau các dịp Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn quận''

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Tại quận thời gian qua, tình hình TTATGT, TTĐT có chuyển biến tích cực, công tác PCCC được thực hiện hiện hiệu quả, thu gom rác thải VSMT được thực hiện tốt, quản lý Nhà nước về quảng cáo được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; hoạt động trang trí, tuyên truyền được triển khai đồng bộ…

Song, thực tế vẫn xuất hiện những hạn chế: Kết quả đạt được chưa bền vững, duy trì lâu dài; ý thức chấp hành và về xây dựng đô thị văn minh của một số người chưa cao; có khu vực, tình trạng vi phạm TTĐT, TTATGT kéo theo mất VSMT; các biển hiệu, quảng cáo rao vặt vẫn gây mất mỹ quan đường phố; công tác PCCC còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là từ điện và đốt hóa vàng mã…

Cùng đó, dịp Tết Dương lịch 2023 và Nguyên đán Quý Mão, việc cung cầu hàng hóa, nhu cầu đi lại mua sắm, hoạt động vui chơi của nguời dân tăng cao, đồng thời UBND quận đã báo cáo TP về tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ khu vực đường Trần Nhân Tông trong dịp này, kết hợp chủ trương của TP về hạ tường rào tạo không gian mở đối với Công viên Thống Nhất. Những điều đó dẫn đến tình hình TTATGT, TTĐT, VSMT, PCCC, quảng cáo rao vặt phát sinh nhiều nhiệm vụ, có thể có diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động

Trước thực tiễn đó, lãnh đạo UBND quận yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thuộc quận theo ngành, lĩnh vực đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức của nguời dân về VMĐT, PCCC và về xây dựng xã hội- xem là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, kiên trì chứ không mang tính chất sự kiện. Vận động các tổ chức, cá nhân tự chỉnh trang, trang trí làm đẹp công sở, trụ sở, nhà riêng góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị quận; vận động các hội, đoàn thể, Nhân dân tham gia phong trào tổng vệ sinh, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị - CN Hai Bà Trưng và đại diện các hội đoàn thể từ các phường ra quân hưởng ứng dọn vệ sinh khu vực xung quanh hồ Thiền Quang 
Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị - CN Hai Bà Trưng và đại diện các hội đoàn thể từ các phường ra quân hưởng ứng dọn vệ sinh khu vực xung quanh hồ Thiền Quang 

Song song đó, yêu cầu trên toàn quận kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp bán hàng rong, họp chợ trái phép, trông giữ xe ô tô xe máy lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo… làm mất mỹ quan đô thị; chạy xe ngược chiều, dựng xe dưới lòng đường mua hàng hóa, buôn bán bằng xe bán hàng rong, buôn bán tự phát.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc trong dịp Tết; xử lý nghiêm trường hợp đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định; chỉ đạo lực lượng chức năng bóc, xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn; tổ chức quét vôi tại các gốc cây trên các tuyến đường chính... Tiếp tục nâng cao trách nhiệm các cấp, ngành, hưởng ứng các tiêu chí “Xây dựng nếp sống văn hóa-VMĐT”.

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị - CN Hai Bà Trưng dọn vệ sinh tại khu vực quanh hồ Thiền Quang và đường Trần Nhân Tông
Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị - CN Hai Bà Trưng dọn vệ sinh tại khu vực quanh hồ Thiền Quang và đường Trần Nhân Tông

Phó Chủ tịch UBND quận cũng đề nghị UBND phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, nội dung và lợi ích của việc triển khai thực hiện tuyến phố đi bộ; thực hiện các biện pháp đảm bảo ANTT, VSMT, mỹ quan đô thị khi hàng rào Công viên Thống Nhất (đoạn phố Trần Nhân Tông) được mở. Sau khi ra quân và xử lý, Công an quận và UBND các phường thường xuyên duy trì, phân công lực lượng đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, kiểm tra chống tái lấn chiếm vi phạm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

“Trên tinh thần quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường, vì bộ mặt đô thị quận Hai Bà Trưng sáng - xanh - sạch - đẹp, tôi phát động và yêu cầu các lực lượng chức năng, UBND 18 phường đồng loạt ra quân thiết lập TTĐT, TTATGT, PCCC, đảm bảo VSMT và trang trí, tuyên truyền trên toàn quận”- ông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.

Lực lượng chức năng thực hiện cắt tỉa cây xanh tại khu vực xung quanh hồ Thiền Quang, phố Trần Nhân Tông
Lực lượng chức năng thực hiện cắt tỉa cây xanh tại khu vực xung quanh hồ Thiền Quang, phố Trần Nhân Tông

Đại diện lãnh đạo các phường trên địa bàn phát biểu hưởng ứng lời phát động của lãnh đạo UBND quận, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Nghiêm Hải Thịnh khẳng định: Phường sẽ tiếp tục vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn cùng tham gia tổng vệ sinh và duy trì giữ cảnh quan đô thị sạch đẹp ngay tại khu vực, đơn vị mình cũng như  các điểm công cộng, thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, đón Tết Nguyên đán, khai trương không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Ngay sau lời phát động của lãnh đạo quận và hưởng ứng của UBND phường Nguyễn Du, đông đảo lực lượng đại diện cho các đơn vị chức năng của quận như Công an, Đội Thanh tra GTVT, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị- CN Hai Bà Trưng và lực lượng từ các phường gồm Công an, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… đã đồng loạt ra quân hưởng ứng thiết lập TTĐT, TTATGT, PCCC, VSMT, trang trí tuyên truyền tại các tuyến phố trên địa bàn. Trong đó, tập trung thực hiện dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh tại khu vực xung quanh hồ Thiền Quang và đường Trần Nhân Tông.