Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong:

Quận Hai Bà Trưng đột phá, sáng tạo để phát triển hơn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Mong quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy truyền thống, quyết liệt, đột phá hơn, phấn đấu đến năm 2045 là quận phát triển, đời sống người dân ở mức độ cao, sớm trở thành quận văn minh, giàu đẹp, thực sự là quận đáng sống” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Hôm nay, 14/1, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và triển khai công tác thi đua năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường HĐND-UBND quận và trực tuyến đến điểm cầu tại 18 phường.

Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội CCB quận Hai Bà Trưng và Hội Cựu TNXP quận Hai Bà Trưng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội CCB quận Hai Bà Trưng và Hội Cựu TNXP quận Hai Bà Trưng

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, năm 2021 với tinh thần chủ động, quyết liệt, bản lĩnh, sáng tạo, quận đã vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm. Quận đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào, các đợt thi đua với nội dung thiết thực, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” tập trung vào các mục tiêu: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành….

Công tác phòng chống dịch được quận thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tính đến ngày 14/12/2021, toàn quận đã tiêm được 416.067 mũi cho người đủ 18 tuổi trở lên, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,75%, mũi 2 đạt 86,41% số dân. Đồng thời, chủ động đề xuất thành lập 2 cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhận Covid-19 theo mô hình “Tháp 3 tầng” và phương châm “4 tại chỗ” với 1.500 giường; triển khai mô hình Trạm y tế lưu động và cơ sở thu dung tại 18 phường. Với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2021, quận đã tiếp nhận hơn 9,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 và hơn 3,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng dịch Covid-19 cùng nhu yếu phẩm trị giá hơn 4 tỷ đồng; đã tặng quà các tuyến đầu chống dịch 4,418 tỷ đồng; tặng quà các gia đình khó khăn 12,684 tỷ đồng; chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 15/NQ-HĐND hơn 90 tỷ đồng; giới thiệu giải quyết việc làm cho gần 7000 trường hợp, đạt 87,47% kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam

Thực hiện phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, năm 2021, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 135/138 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,83%; triển khai 6 chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy gắn với 10 Chương trình toàn khóa của Thành ủy… Kết quả, tổng thu NSNN đạt hơn 14.682 tỷ đồng, bằng 141% dự toán, tăng 14,5% so cùng kỳ năm trước và cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Công tác quản lý TTGTĐT-TTXD có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%. Công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 406,691 tỷ đồng, bằng 101% dự toán. An ninh quốc phòng được giữ vững, không có điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp đông người…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền, các tập thể, cá nhân quận Hai Bà Trưng đã đạt được năm 2021, trong đó đặc biệt biểu dương quận đã đạt và hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu, là năm thứ ba liên tiếp có số thu ngân sách dẫn đầu TP. Đây là kết của của sự nỗ lực, cố gắng của quận đóng góp vào kết quả thu ngân sách của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra quận Hai Bà Trưng
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra quận Hai Bà Trưng

“Kết quả quận đạt được là toàn diện trên khắp các lĩnh vực. Bằng cách làm quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch, về cơ bản, quận đã khống chế dịch bệnh, tỷ lệ chuyển nặng, tăng tầng, đặc biệt tỷ lệ tử vong thấp. Đồng thời, huy động được cả hệ thống chính trị, nhất là cơ sở với sự tham gia đồng lòng của người dân, cơ quan, đơn vị, DN cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội cho người dân” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Bằng khen của TP cho các tập thể
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Bằng khen của TP cho các tập thể

Đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc của quận đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong năm 2022, Phó Bí thư Thành ủy đồng tình với các đánh giá hạn chế của quận và lưu ý: Hiện dư địa để quận bứt phá mạnh mẽ đã gần tới giới hạn của sự phát triển, vì vậy phải mạnh dạn, quyết liệt, đột phát tìm nguồn lực, nội dung và cách thức tiếp cận trong quản lý dân cư, xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế để tạo sức cạnh tranh, giữ được vị trí hiện tại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Cờ thi đua của TP cho 2 tập thể
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Cờ thi đua của TP cho 2 tập thể
"Muốn vậy, quận cần tiếp tục phát huy truyền thống, cách làm hiệu quả thời gian qua, nhất là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, trên tinh thần thiết thực, trách nhiệm, tránh hình thức, lan tỏa được đến cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, từng hộ gia đình, từng người dân.  Song song đó, đề nghị quận đẩy mạnh hơn công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, nhất là chuyển đổi số, xây dựng các khu phố điện tử, thông minh tiến tới xây dựng phường thông minh để phát huy tiềm năng, thế mạnh và quản trị xã hội hiệu quả; có sự gắn kết với CCHC sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân, DN, tạo môi trường đầu tư thuận lợi" - Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Khẳng định Thành ủy vừa có Nghị quyết về phát triển văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030, tầm nhìn 2045, với mong muốn để con người và văn hóa Hà Nội thành động lực, nguồn lực quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng: Là địa phương giàu tiềm năng về lịch sử, văn hóa, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa-cách mạng, quận Hai Bà Trưng cần quan tâm hơn và có giải pháp mang tính đột phá với vấn đề này. Thời gian tới tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, quận không được chủ quan, lơ là, phải chủ động tuyên truyền, vận động và tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại cơ sở về phòng chống dịch; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý, theo dõi, hỗ trợ người mắc bệnh để kiểm soát, không bỏ lọt hoặc không kịp thời tiếp cận, hỗ trợ người mắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP cho Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP cho Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung.

Nhấn mạnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý quận quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân gặp khó khăn, nhất là tại khu vực phong tỏa, hộ cách ly và người nhiễm bệnh để tất cả người dân có Tết cổ truyền dân tộc đúng tinh thần phong trào thi đua “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

“Mong quận tiếp tục phát huy truyền thống, quyết liệt, đột phá hơn, có động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, phấn đấu đến năm 2045 là quận phát triển, đời sống người dân ở mức độ cao, trở thành quận thông minh. Tin tưởng quận sẽ đạt mục tiêu này sớm hơn, trở thành quận văn minh, giàu đẹp, thực sự là quận đáng sống” - Phó Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân quận Hai Bà Trưng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 tập thể (Hội CCB quận và Hội Cựu TNXP quận); đồng thời trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, Huân chương Lao động hạng Ba  cho Trưởng phòng Y tế quận Cao Thị Hoa, Huân chương Lao động cho Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra quận; Cờ thi đua xuất sắc phong trào thi đua của TP cho 2 tập thể và Bằng khen của TP cho 11 tập thể; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP cho Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung.

Nhân dịp này, UBND quận cũng khen thưởng 48 tập thể Lao động tiên tiến, 73 Chiến sĩ thi đua, 336 Lao động Tiên tiến, 16 tập thể và 142 cá nhân Hoàn thành tốt nhiệm vụ.