Quận Hai Bà Trưng đưa nghị quyết vào cuộc sống: Giảm bức xúc từ cơ sở

Bài, ảnh: Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết quả nổi bật là Quận ủy rất quan tâm lãnh đạo, củng cố nâng cao chất lượng TCCS Đảng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống, từng bước giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, giúp tăng niềm tin của người dân.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tinh thần các văn bản đã thẩm thấu đến từng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, cán bộ, đảng viên Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, tạo bầu không khí làm việc trách nhiệm hơn trong chăm lo cơ sở, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân.

Không còn vụ việc phức tạp diện Thành ủy theo dõi

Theo Quận ủy Hai Bà Trưng, việc triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội” đã được quận thực hiện toàn diện.

Trong đó, kết quả nổi bật là Quận ủy rất quan tâm lãnh đạo, củng cố nâng cao chất lượng TCCS Đảng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống, từng bước giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, giúp tăng niềm tin của người dân.

Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn năm 2022”.
Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn năm 2022”.

Một số vụ việc phức tạp an ninh trật tự (ANTT) được giải quyết, một số TCCS Đảng được kiện toàn, chuyển biến tích cực. Quận ủy Hai Bà Trưng đã sắp xếp từ 95 còn 64 TCCS Đảng trực thuộc. Số TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng, số TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ giảm dần; không có TCCS Đảng yếu kém; không phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận đều đạt, vượt mức được giao, trong đó thu ngân sách Nhà nước luôn đứng đầu 30 quận/huyện, năm ngoái đạt 149% dự toán. Từ 2016 đến nay, nhiều dự án giao thông lớn được triển khai; nhiều đường, ngõ, trụ sở, trường học… được xây dựng, cải tạo, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh.

Từ năm 2017 đến nay, lãnh đạo quận đã chỉ đạo giải quyết giảm được 54 trên tổng số 59 vụ việc, địa bàn không còn vụ việc phức tạp, tồn đọng diện Ban Chỉ đạo của Thành ủy theo dõi, cũng nhờ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội vào cuộc với cách làm đổi mới.

Trong đó tăng nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo giải quyết triệt để bức xúc từ cơ sở… Điển hình, một số vụ việc liên quan giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Vành đai II, đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài được giải quyết dứt điểm thông qua đối thoại, không phải cưỡng chế.

Thực tế, các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đều chủ động giải quyết đơn thư. Như tại phường Đồng Tâm, vừa có dự án GPMB xây đường Vành đai II qua địa bàn, UBND phường tiếp nhận 13 đơn kiến nghị phản ánh. Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội chủ động nắm bắt nguyện vọng Nhân dân về chính sách bồi thường, tái định cư; tổ dân phố phối hợp ban công tác mặt trận, chi hội đoàn thể tích cực tuyên truyền; các tổ chức đoàn thể có lực lượng xung kích hỗ trợ gia đình khó khăn trong di dời, tái định cư, đảm bảo tiến độ dự án…

“Nhờ sự kiên trì của cả hệ thống, vướng mắc của Nhân dân dần được gỡ, một số gia đình đảng viên gương mẫu bàn giao mặt bằng, một số hộ từ đầu có ý kiến gay gắt cũng bàn giao. Đơn thư liên quan GPMB thuộc thẩm quyền phường được giải quyết triệt để. 155/155 hộ, cá nhân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; 17/17 tổ chức, cơ quan bàn giao 25 điểm đất, không phải cưỡng chế” - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm Lê Khánh Giang chia sẻ.

Tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh điểm nóng

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU, tác động tốt tới ANTT địa bàn, Ban Chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng vừa yêu cầu 18 phường tăng cường vận động Nhân dân chấp hành nghiêm luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở gắn với thực hiện chế độ chính sách một số lĩnh vực thường phát sinh khiếu nại tố cáo như đất đai, GPMB, quản lý chung cư…

“Quận ủy sẽ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt quy định, quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là địa bàn phường; kịp thời phản ánh cấp ủy các cấp về nguyện vọng chính đáng của tổ chức, người dân và bất cập của cơ sở. Để xây dựng TCCS Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, giải quyết hiệu quả vấn đề dân sinh bức xúc, nhạy cảm, chúng tôi đã yêu cầu các TCCS Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Chỉ thị này gắn với thực tế quận. Từ kết quả thực hiện Nghị quyết, sẽ xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu không đáp ứng được nhiệm vụ, để nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, ảnh hưởng ANCT, TTATXH” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho hay.

Song song đó, Quận ủy Hai Bà Trưng cũng đề nghị các sở, ngành quan tâm gỡ vướng để sớm giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp tồn đọng ở cơ sở; có phụ cấp hợp lý khuyến khích cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư an tâm công tác...