Quận Hai Bà Trưng: Gần 70% hộ dân dự hội nghị đại biểu Nhân dân

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-263/263 tổ dân phố trên toàn quận Hai Bà Trưng đã triển khai tổ chức “Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2023”, với tổng số 35.323 hộ dân tham dự/51.477 hộ dân được mời dự (đạt 68,6%) và 1.435 ý kiến tham gia...

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, thực hiện kế hoạch liên tịch của UBND-UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng vừa chủ trì, phối hợp UBND quận triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức “Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2023” và Hướng dẫn “Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023” trên địa bàn quận.

Theo đó, 263/263 tổ dân phố (TDP) trên toàn quận đã triển khai tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân trong hai tháng 1-2/2023, với tổng số 35.323 hộ dân tham dự/51.477 hộ dân được mời dự (đạt 68,6%) và 1.435 ý kiến tham gia. Sau khi tổng hợp ý kiến của Nhân dân tại TDP, trong nửa đầu tháng 3/2023, 18/18 phường trong quận đã tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân ở phường, với tổng số 2.142 hộ dân tham dự/2.203 hộ dân được mời dự (đạt 97,2%) và 59 ý kiến tham gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tặng hoa chúc mừng Hội nghị đại biểu Nhân dân phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tặng hoa chúc mừng Hội nghị đại biểu Nhân dân phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đánh giá, Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023 tại quận đã được chuẩn bị chu đáo, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở. Các hội nghị có sự quan tâm, đến dự động viên và phát biểu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận và lãnh đạo các phường.

Các hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2022; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; thảo luận về các công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo ATGT, ANCT-TTATXH, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và chất lượng thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong giai đoạn 2022-2025…

Song song đó, các phường đã tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023”. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm, bài học rút ra sau 20 năm triển khai thực hiện Ngày hội; lựa chọn những điểm mới, mô hình tiêu biểu và mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong giai đoạn mới. Việc tổng kết nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo ANQP ở cơ sở.