Quận Hai Bà Trưng: Kết thúc ngày bầu cử có 3 phường 100% cử tri đi bỏ phiếu

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bà Lê Bích Hẳng - Trưởng Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng - Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng vừa thông tin với phóng viên Kinh tế & Đô thị về kết quả cử tri đi bỏ phiếu và tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong ngày bầu cử hôm nay (23/5).

Theo đó, đáng chú ý, đến thời điểm 19h kết thúc ngày bầu cử, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại toàn bộ 117/117 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận là 203.818 cử tri, đạt tỷ lệ 99,68% trong tổng số 204.464 cử tri toàn quận.
 Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương kiểm tra thực tế tại Khu vực bỏ phiếu số 1 phường Thanh Nhàn trong ngày bầu cử

Trong số 18 phường thuộc quận, có 3 phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất (100%) là Phố Huế, Cầu Dền, Đống Mác. Không có phường nào đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử dưới 50%.
Theo Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận, nhìn chung trong cả ngày bầu cử hôm nay (23/5), về tình hình an ninh trật tự trong ngày bầu cử tại quận cho thấy, công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại các khu vực bỏ phiếu nói riêng và trên địa bàn quận nói chung được đảm bảo an toàn; không có diễn biến bất thường xảy ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần