Quận Hai Bà Trưng: Khẩn trương chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ghi nhận tại các phường thuộc quận Hai Bà Trưng hôm nay (30/4) dù là ngày nghỉ lễ, việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (NQ42) và Quyết định 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND TP về phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng BTXH; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19 được tiến hành nhanh gọn, khẩn trương mà vẫn đảm bảo biện pháp phòng chống dịch.

Nhờ sự vào cuộc chuẩn bị khẩn trương từ quận đến 18/18 phường, ngay trong chiều 29/4 khi UBND TP ban hành Quyết định 1757/QĐ-UBND, UBND quận Hai Bà Trưng lập tức ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng, BTXH đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 1). Theo đó, trên toàn quận hỗ trợ 2.885 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 2.753 đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Lãnh đạo quận yêu cầu Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu trình UBND quận quyết định nguồn kinh phí hỗ trợ cho đối tượng có tên cấp bổ sung cho UBND các phường; UBND phường tổ chức thực hiện, thanh quyết toán theo Luật NSNN.
Từ đó, ngay trong chiều 29/4, cả 18/18 UBND lập tức đề nghị các tổ trưởng dân phố thông báo danh sách, thời gian chi trả để các trường hợp được hỗ trợ đến trụ sở UBND phường nhận hỗ trợ. Cuối chiều 29/4, một số phường đã bắt đầu chi trả, như Vĩnh Tuy, Đồng Tâm, Phố Huế…; tiếp đó, sáng 30/4, các phường khác đều bắt đầu tiến hành. Thực hiện đúng quyết định phê duyệt, mỗi người có tên trong danh sách được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, thời gian 3 tháng (từ 1/4-30/6/2020) và được chi trả một lần.
Ghi nhận hôm nay (30/4), tại khu vực chi trả ở các UBND phường, công chức và người dân đều đeo khẩu trang, người dân được yêu cầu đo thân nhiệt trước khi vào, ngồi cách nhau trên 1m để lần lượt nhận kinh phí hỗ trợ.
 Công chức Văn hóa-Xã hội phường Vĩnh Tuy chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP cho đối tượng bảo trợ xã hội
Tại phường Vĩnh Tuy, công chức Văn hóa-Xã hội Đồng Thị Việt cho hay: “Chiều 29/4 sau khi Chủ tịch UBND quận vừa ký ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ, chúng tôi lập tức gọi điện cho các tổ trưởng dân phố, gọi điện hoặc nhắn tin cho các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ và thực hiện ngay việc chi trả từ 16h-20h. Tính đến 11h ngày 30/4, UBND phường đã chi trả cho gần 200 người, thuộc cả hai đối tượng người có công với cách mạng, BTXH. Với tổng cộng 597 người được hỗ trợ, UBND phường tiến hành chi trả trong chiều tối 29/4 và cả ngày 30/4; sau đó tùy tình hình, sẽ tiếp tục chi trả trong ngày 1/5 hoặc sang tuần sau trong các ngày 4,5,6/5, với mục tiêu hoàn thành nhanh nhất có thể”. Vừa lĩnh 1.500.000đ tiền hỗ trợ trong 3 tháng liền cho con trai sinh năm 1994, bị bại não (đối tượng BTXH), bà Nguyễn Thanh Thúy (trú tại số 18 ngách 25, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy) chia sẻ: “Từ năm ngoái bắt đầu làm thủ tục cho con hưởng trợ cấp, hằng tháng tôi thấy việc chi trả tại UBND phường rất đầy đủ, nhanh gọn. Nhất là việc chi trả theo NQ42 này có ý nghĩa động viên những người có công với cách mạng rất lớn; càng ý nghĩa hơn với đối tượng BTXH bởi bình thường họ đã không làm ra tiền để nuôi bản thân, vào thời gian giãn cách xã hội càng khó khăn hơn”.
Tại phường Nguyễn Du, ông Nguyễn Đình Huy (trú tại 188 Phố Huế), thương binh 3/4 vừa được nhận hỗ trợ 1.500.000 đồng cũng vui mừng: “Cách đây nửa tháng tôi được biết việc hỗ trợ theo NQ42 chắc phải đến tháng 6/2020 mới được thực hiện, nhưng không ngờ chiều qua được cán bộ phường nhắn tin thông báo mời ra lĩnh tiền ngay. Việc chi trả này thật ý nghĩa trong thời điểm người dân đang rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19, lại thật phấn khởi khi chúng tôi được chi trả vào đúng ngày tết của dân tộc”.
 Ông Nguyễn Đình Huy, thương binh 3/4 được nhận hỗ trợ tại UBND phường Nguyễn Du vào sáng 30/4
Theo danh sách được Chủ tịch UBND quận ký quyết định phê duyệt, toàn phường Nguyễn Du có 196 trường hợp người có công với cách mạng và 150 người thuộc đối tượng BTXH được hưởng hỗ trợ theo NQ42. Ngay trong chiều 29/4 nhận được quyết định của UBND quận, công chức phường nhanh chóng thông báo cho các tổ trưởng dân phố và các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ; sau đó các tổ trưởng chủ động rà soát lại lần cuối để đảm bảo danh sách được chính xách, đúng đối tượng, kịp thời, không bị bỏ sót trường hợp. UBND phường đã tạm ứng ngân sách chi thường xuyên để kịp thời chi trả cho hai đối tượng này, phân chia khung giờ theo địa bàn tổ dân phố. Trong ngày 30/4, 1/5 là ngày lễ nhưng UBND phường vẫn bố trí 3 cán bộ, công chức trực tại trụ sở để chi trả kịp thời cho những người có công với cách mạng trước, sau đó phấn đấu hoàn thành chi trả đối tượng BTXH trong ngày 2/5; với tổng kinh phí hỗ trợ cho hai đối tượng này là trên 500 triệu đồng. Những ngày tới, phường sẽ thành lập các ban chỉ đạo gồm các tổ trưởng dân phố, ban thanh tra Nhân dân, MTTQ, HĐND phường cùng giám sát việc chi trả; đồng thời có cảnh sát khu vực tham gia rà soát kỹ trên địa bàn.
Tương tự tại phường Phố Huế, chiều 29/4 công chức phường đã gọi điện trực tiếp cho các trường hợp được hưởng hỗ trợ và từ 17h bắt đầu chi trả ngay cho người dân, đến hơn 19h đã chi trả cho 20 trường hợp; tiếp đó sáng 30/4 từ 8h thì đến 9h30’ chi được cho gần 40 người. Việc chi trả chia theo địa bàn tổ dân phố, theo khung giờ để đảm bảo giãn cách. Theo lịch trong chiều 29/4 và cả ngày 30/4, 134 người có công với cách mạng được chi trả trước; sau đó ngày 1, 2/5 chi trả cho các đối tượng BTXH; sang đầu tuần sau chi nốt cho những người còn lại.
 Các trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP tại phường Phố Huế ngồi giãn cách theo đúng quy định để lần lượt vào nhận kinh phí hỗ trợ  
Với chủ trương không bỏ sót trường hợp nào đủ điều kiện được hỗ trợ theo NQ42, ngay từ ngày 17/4, Chủ tịch UBND phường Phố Huế đã lập tức ký văn bản gửi yêu cầu bộ phận LĐ-TB&XH rà soát, lập danh sách các đối tượng BTXH, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng. Đồng thời, UBND phường lập các tổ công tác gồm tổ trưởng dân phố của 8 tổ, cảnh sát khu vực, cán bộ phụ trách tổ dân phố để rà soát, thống kê các trường hợp người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm trên địa bàn (bán hàng rong, bán hàng trên xe đẩy không có địa điểm cố định; thu gom phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa…). “Đặc biệt, việc rà soát lập danh sách được Ủy ban MTTQ phường, bí thư chi bộ, người dân giám sát. Ngay khi tổ công tác lập xong, danh sách này đã được niêm yết công khai tại các địa bàn dân cư và trụ sở UBND phường để người dân theo dõi, kiểm tra; nếu phát hiện sót trường hợp nào thì báo ngay tổ trưởng, bí thư chi bộ”- Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Song Toàn nhấn mạnh.  
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần