Quận Hai Bà Trưng khen thưởng đột xuất một số tập thể, cá nhân trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay (25/7), Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng quận đã trực tiếp đến 3 phường trên địa bàn để trao Giấy khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao tặng Giấy khen của quận cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Thanh Nhàn và Khoa kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS - Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng
Tại các phường Thanh Nhàn, Vĩnh Tuy, Nguyễn Du, Chánh Văn phòng UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Anh Tuấn đã công bố Quyết định số 2297/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND quận ký ban hành ngày 24/7/2021 về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận năm 2021. Theo đó, Chủ tịch UBND quận quyết định tặng giấy khen và thưởng 4 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận năm 2021, với tổng số tiền thưởng 46.190.000 đồng. 
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho các cá nhân lãnh đạo UBND phường, Ban Chỉ huy quân sự phường và cán bộ cơ sở phường Thanh Nhàn 
Trong đó, 4 tập thể gồm: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Thanh Nhàn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 phường Nguyễn Du, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 phường Vĩnh Tuy, Khoa kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS - Trung tâm Y tế quận. 23 cá nhân gồm: 8 cá nhân thuộc phường Thanh Nhàn, 6 cá nhân thuộc phường Vĩnh Tuy, 7 cá nhân thuộc phường Nguyễn Du, 1 cá nhân thuộc phường Lê Đại Hành, 1 cá nhân thuộc phường Phạm Đình Hổ.
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc là Trưởng trạm y tế và cán bộ chuyên trách phòng dịch của các phường  
Trân trọng trao tặng Giấy khen và biểu dương các tập thể, cá nhân tại 3 phường có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam khẳng định: Trong những ngày vừa qua trên địa bàn quận đặc biệt trên địa bàn 3 phường Thanh Nhàn, Vĩnh Tuy, Nguyễn Du xuất hiện một số ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Thực hiện chỉ đạo của TP và quận, UBND các phường và cán bộ các địa bàn dân cư đã rất tích cực, khẩn trương vào cuộc, cùng sự hướng dẫn, tham gia của lực lượng y tế quận và các phường, có thể nói đến giờ phút này đã sớm khoanh vùng và kiểm soát tốt tình hình. Trong đó, toàn bộ khu vực Trại Găng và đoạn ngõ Quỳnh tại phường Thanh Nhàn với hơn 300 hộ dân, gần 1.400 nhân khẩu sáng nay (25/7) đã được gỡ bỏ phong tỏa tạm thời.
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao tặng Giấy khen của quận cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Tuy
“Lãnh đạo quận rất trân trọng cảm ơn các bác cán bộ cơ sở, lực lượng y tế, công an, UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các phường Thanh Nhàn, Vĩnh Tuy, Nguyễn Du cùng Ban Chỉ đạo quận đã rất tích cực, đồng lòng, tập trung, quyết liệt vào cuộc, đã và đang phải làm xuyên đêm để sớm truy vết, khoanh vùng, khống chế và chiến thắng dịch bệnh” - Bí thư Quận ủy bày tỏ.
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc phường Vĩnh Tuy 
Mặc dù vậy, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP và quận Hai Bà Trưng vẫn đang diễn biến phức tạp. Kết quả đạt được mới là bước đầu. Các lực lượng cần tiếp tục xác định thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, cùng toàn TP chấp hành tốt Chỉ thị 17 của TP về giãn cách xã hội - cũng là một điều kiện để toàn quận làm tốt công tác phòng chống dịch. Các cán bộ cơ sở, công an, y tế… cùng toàn hệ thống chính trị các phường cần tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo của TP và quận làm tốt hơn nữa để thời gian tới cùng với quận và Thủ đô sớm khống chế được dịch bệnh, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới. 
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các cá nhân xuất sắc phường Nguyễn Du 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần