Quận Hai Bà Trưng: Kịp thời chăm lo sức khỏe người dân, đối tượng khó khăn

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác khám chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được toàn quận Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm.

Quan tâm người có hoàn cảnh khó khăn

Trong những hoạt động thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được toàn quận Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm, không chỉ nhận được sự chủ động của các cấp chính quyền mà còn có sự tham gia nhiệt tình, tích cực của hệ thống tổ chức hội, đoàn thể.

Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng phối hợp DN, nhà hảo tâm phát thuốc, tặng quà cho các hội viên, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thu Phong
Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng phối hợp DN, nhà hảo tâm phát thuốc, tặng quà cho các hội viên, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thu Phong

Tiêu biểu là Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng, ngay từ đầu năm 2023 đã xây dựng kế hoạch tổng thể về tổ chức chương trình chăm sóc sức khoẻ tới Hội Chữ thập đỏ 18/18 phường, với mục tiêu góp phần, hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận và một số địa phương đặc biệt khó khăn tại các tỉnh.

Triển khai kế hoạch đó, từ ngày 28/3 - 8/4/2023, Hội Chữ thập đỏ quận phối hợp Công ty CP Dược phẩm T.Ư 3 - Chi nhánh Hà Nội, nhà hảo tâm Phạm Thị Xuân và Hội Chữ thập đỏ 18 phường trên địa bàn quận tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc, tặng quà cho các đối tượng: Hội viên Hội Chữ thập đỏ, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam, thanh niên xung phong, người có hoàn cảnh khó khăn tại phường. Tổng cộng có 2.990 suất thuốc và quà với tổng trị giá 1.196.000.000 đồng được trao tặng cho các đối tượng.

Chương trình ý nghĩa này đã huy động được sự tham gia tích cực của nhiều y, bác sĩ tại các phòng khám và người đã nghỉ hưu, cán bộ trạm y tế phường trên địa bàn. Ngoài việc thăm khám ban đầu như đo huyết áp, đo tim mạch, khám mắt…, các bác sĩ còn hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp, phòng chống tai nạn thương tích cá nhân và thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp với tuổi già…

Tổng cộng qua 2 đợt tổ chức, chương trình đã triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân với tổng giá trị lên tới 2.063.000.000 đồng.

Một buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thu Phong
Một buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thu Phong

Bên cạnh đó, giữa tháng 3 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng còn phối hợp với nhà hảo tâm Phạm Thị Xuân và các Hội cơ sở tổ chức trao tặng gần 1.000 hộp thuốc bổ cho các gia đình và học sinh các trường tại huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Cạn) và huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), với tổng trị giá 67.000.000 đồng.

Những hoạt động ý nghĩa này của Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng và các hội cơ sở được nhiều người dân đánh giá cao. Bà Trần Hằng Nga (tổ 21 phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Thông qua các buổi khám, tư vấn, phát thuốc do Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức, chúng tôi có thể được sớm phát hiện một số loại bệnh, để có biện pháp điều trị kịp thời”.

Giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích

Đặc biệt, với đối tượng người dân là những người cao tuổi trên địa bàn, Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng mới đây đã phối hợp Bệnh viện mắt Quốc tế DND (địa chỉ tại phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng) tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí các bệnh lý về mắt và răng cho người cao tuổi trên địa bàn quận.

Tổ chức khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thu Cúc
Tổ chức khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thu Cúc

Theo Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2023, trên 18/18 phường thuộc quận đã có tổng cộng 1.630 người cao tuổi được thăm khám các bệnh về răng, mắt.

Người cao tuổi đến khám đều được đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao, nhiệt tình, trách nhiệm và trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ của Bệnh viện mắt Quốc tế DND khám, tư vấn những kiến thức phòng, chống, cách điều trị và cấp thuốc miễn phí cho những bệnh đơn giản về mắt.

Với  trường hợp bệnh nặng, sẽ được tư vấn biện pháp điều trị hoặc mổ đục thủy tinh thể, mộng, quặm, cách vệ sinh mắt, tự chăm sóc mắt tại nhà để cải thiện hoặc duy trì thị lực.

Cũng tại các buổi khám này, người cao tuổi quận Hai Bà Trưng còn được kiểm tra về thể lực, cân đo những chỉ số cơ bản, để biết cách tự chăm sóc bản thân. Đồng thời được kiểm tra răng và tư vấn cách bảo vệ răng, điều trị khôi phục răng hỏng...

Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” thực sự đã thể hiện nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.