Quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chốt trực của 4 phường thuộc quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng vì sức khỏe cộng đồng của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát “vùng xanh”; đồng thời đề nghị lãnh đạo các phường quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người dân sống trong khu vực bị cách ly, không để người dân bị thiếu lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày...

Hôm nay (3/9), Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai  Bà Trưng Trần Lưu Hoa cùng đoàn công tác của quận đã đến thăm, trao tặng quà hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát và cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc 4 phường Cầu Dền, Quỳnh Mai, Quỳnh Lôi, Thanh Lương. Đoàn công tác cũng đến trao quà động viên các cán bộ, y bác sỹ Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng.
Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa và đoàn công tác trao tặng 200 túi quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cầu Dền 
Để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, đại diện lãnh đạo quận đã trao tặng tượng trưng 500 suất quà cùng 15 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo 4 phường. Toàn bộ số quà còn lại sẽ được UBND các phường tổ chức trao trực tiếp cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn.
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao tặng 5 triệu đồng, 100 túi quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quỳnh Mai 
Trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chốt trực của 4 phường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Trần Quyết Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng vì sức khỏe cộng đồng của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát “vùng xanh” an toàn không dịch Covid-19. Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị, trong quá trình trực chốt, các lực lượng cũng cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời, lãnh đạo các phường cần quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người dân sống trong khu vực bị cách ly, không để người dân bị thiếu lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày.
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao tặng quà hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thanh Lương
“Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp của quận đã trao tặng khoảng 30.000 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động thất nghiệp, sinh viên thuê trọ trên địa bàn. Hệ thống MTTQ quận cũng tiếp tục rà soát những đối tượng khó khăn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, động viên họ yên tâm phòng chống dịch”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Trần Lưu Hoa chia sẻ.
 Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao tặng 5 triệu đồng, 100 túi quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quỳnh Lôi
Bày tỏ xúc động được nhận phần quà hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Thức (Tổ dân phố số 8, phường Cầu Dền) chia sẻ: “Tôi làm nghề bán trái cây tự do, chồng làm nghề “xe ôm”, nên từ khi dịch bùng phát hơn 2 tháng nay không có việc làm. Cuộc sống gia đình khó khăn trong khi phải nuôi con học đại học”. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa trao quà động viên cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế quận 
Chị Lưu Ngọc Mai, sinh viên năm thứ 3 Khoa Ngôn ngữ Trung - ĐH Kinh doanh và Công nghệ cũng bộc bạch: “Tôi quê ở Thái Nguyên, hiện thuê trọ tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Từ khi TP thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống rất khó khăn vì phải thuê trọ cùng nhiều chi phí sinh hoạt hằng ngày, nên chúng tôi rất cảm ơn vì được các cấp chính quyền quan tâm kịp thời động viên, chia sẻ”.
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần