Quận Hai Bà Trưng: Kịp thời hỗ trợ hội viên phụ nữ là lao động nhập cư, mất việc làm do dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hôm nay (1/8), lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã đến trao tặng quà cho các lao động nhập cư, lao động mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, là các hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đã trao 128 suất quà cho 28 người lao động nhập cư và 100 người lao động mất việc làm. Đây là những phần quà thiết yếu nghĩa tình, kịp thời động viên những người lao động là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao quà cho người lao động nhập cư, người lao động mất việc làm là hội viên phụ nữ quận

Tại đây, đại diện 23 cơ sở hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã trân trọng đón nhận những phần quà mang đậm tình cảm sẻ chia của lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ TP và lãnh đạo quận để kịp thời gửi tới những người lao động nhập cư, lao động mất việc làm đang gặp khó khăn trên địa bàn.
Theo Ban Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ nữ lao động tự do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Trong đó, đối tượng hỗ trợ là nữ lao động nhập cư, nữ lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động hoặc đã bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; phụ nữ khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đợt cao điểm tổ chức các hoạt động hỗ trợ từ ngày 30/7 - 30/8, sau đó tiếp tục triển khai đến hết tháng 12/2021.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền trao quà cho đại diện các cơ sở hội phụ nữ quận 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ TP kêu gọi các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ TP, các tổ chức, cá nhân hảo tâm, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ, động viên, chia sẻ đến nữ lao động tự do, di cư, phụ nữ dễ bị tổn thương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, cần phối hợp địa phương, các nhà tài trợ tổ chức điều tiết, trao tặng quà đúng đối tượng, đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, an ninh trật tự xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần