Quận Hai Bà Trưng: Kịp thời hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng khẳng định, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn quận, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được quan tâm nhân ngày Quốc tế thiếu nhi , tết Trung thu…; 18/18 phường có hỗ trợ kịp thời những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chiều nay, 25/5, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì trẻ em năm 2022".

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động Tháng hành động, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh: Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hằng năm, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà; trẻ em khuyết tật được phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng miễn phí; nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học được trợ cấp học bổng; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được nhận chăm sóc, đỡ đầu...

Cùng đó, nhiều điểm vui chơi được quan tâm đầu tư nâng cấp, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của trẻ em trên địa bàn, trong đó có đóng góp rất quan trọng từ nguồn kinh phí ngoài NSNN do UBND các phường vận động.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích; trẻ em bị bạo hành, bạo lực; trẻ em bị xâm hại, lạm dụng vẫn còn xảy ra ở một số nơi, đòi hỏi phải hành động và hành động kiên quyết hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn 18 phường nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2022 (thông qua lãnh đạo UBND phường)
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn 18 phường nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2022 (thông qua lãnh đạo UBND phường)

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND quận khẳng định, với tinh thần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong thời gian tới, lãnh đạo quận phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022” với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, tập trung vào 5 nội dung chủ yếu.

Trong đó, nổi bật là 100% UBND phường sẽ tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 theo kế hoạch UBND quận đã đề ra; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu…; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, an toàn, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. Cùng đó, trên toàn quận đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dân số đẩy mạnh hoạt động, thường xuyên cập nhật thông tin về trẻ em trên địa bàn phụ trách, đặc biệt quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, UBND quận sẽ chủ động kiểm tra, giám sát những cơ sở có sử dụng lao động là trẻ em để ngăn ngừa hiện tượng trẻ em lao động nặng nhọc, trẻ bị xâm hại, bạo lực, trẻ lang thang. Tăng cường phòng chống tai nạn thương tích và đặc biệt phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ; tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão. Chủ động tổ chức cho trẻ học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước… Ngoài ra, sẽ định hướng hoạt động cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ngoài công lập nhằm đảm bảo các cơ sở hoạt động đúng mục đích, pháp luật, đảm bảo các quyền của trẻ em.

Quang cảnh Lễ phát động ''Tháng hành động vì trẻ em năm 2022'' tại quận Hai Bà Trưng
Quang cảnh Lễ phát động ''Tháng hành động vì trẻ em năm 2022'' tại quận Hai Bà Trưng

Ngay tại lễ phát động, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH quận đã tiến hành trao 324 suất quà của UBND quận (thông qua lãnh đạo UBND phường) cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn 18 phường thuộc quận nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2022 (trị giá 500.000 đồng/suất).