Quận Hai Bà Trưng: Lấy gần 17.500 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại cộng đồng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Riêng trong 3 ngày qua, cán bộ y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của 18 phường đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 17.500 người trên địa bàn.

Theo tin từ UBND quận Hai Bà Trưng, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn, toàn quận đang tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho những đối tượng nguy cơ tại cộng đồng thuộc 18/18 phường.
Riêng trong 3 ngày 12 - 14/8 vừa qua, cán bộ y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của 18 phường đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 17.500 người trên địa bàn.
Trong đó, đã lấy 7.078 mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao trên toàn quận, từ đó 4.301 mẫu đã cho kết quả âm tính; lấy mẫu diện rộng đối với 7.805 người trên toàn quận, trong đó 3.815 mẫu đã cho kết quả âm tính (còn lại chưa có kết quả). Đồng thời, đã triển khai xét nghiệm diện rộng tại các phường Vĩnh Tuy, Bách Khoa, Trương Định, Đồng Tâm với tổng cộng 2.284 mẫu, chưa có kết quả. 

UBND phường Vĩnh Tuy phối hợp Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng thực hiện lấy mẫu cho người dân thuộc khu vực nguy cơ ở phố Dương Văn Bé
Riêng tại phường Vĩnh Tuy, cán bộ y tế đã tiến hành lấy 92 mẫu thuộc khu vực nguy cơ ở số 43 phố Dương Văn Bé (phường Vĩnh Tuy) do liên quan các ca bệnh Covid-19, chưa có kết quả. Đồng thời đã lấy mẫu với 202 người dân xung quanh, liên quan nhà ca F0 ở số 238 phố Dương Văn Bé, từ đó ghi nhận 2 mẫu gộp nghi ngờ và đã lấy lại mẫu đơn, đang đợi kết quả.
Bên cạnh đó, triển khai chiến địch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 8, 9 từ ngày 7/8 đến nay, trên toàn quận đã thực hiện tiêm được 31.284 người, quy trình tiêm chủng an toàn, đúng quy đinh, không có phản ứng nặng sau tiêm.