Quận Hai Bà Trưng: Mặt trận "cùng mục tiêu, tần số" với Đảng bộ, chính quyền

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các ý kiến đánh giá cao hoạt động của Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng, đặc biệt Mặt trận biết phối hợp "cùng hướng, cùng chiều, cùng mục tiêu, cùng tần số" với Đảng bộ, chính quyền quận nên tính cộng hưởng mạnh mẽ và phát triển đúng định hướng.

Ngày 5/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội XXVI Đảng bộ quận; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp nhấn mạnh, đây là hội nghị nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, vai trò trách nhiệm của MTTQ các cấp trong quận và đại diện các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp phát biểu tại hội nghị.

Tại đây, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến tập trung góp ý đánh giá về khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tăng cường hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận; hoạt động Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp, công tác lãnh đạo các hoạt động văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự văn minh đô thị của quận... cùng nhiều vấn đề người dân trên địa bàn quan tâm.

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo, ông Vũ Hy Chương, thành viên tư vấn Ban Kinh tế - Xã hội MTTQ quận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Du nhận xét, Dự thảo Báo cáo chặt chẽ, cụ thể, rõ yêu cầu, nêu kết quả rất đúng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Ông cũng nêu tình hình thực tế Đảng bộ phường Nguyễn Du để minh họa cho những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của quận nửa nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Minh Khai Nguyễn Việt Ánh nhất trí với Dự thảo Báo cáo và cho rằng, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động để khắc phục tình trạng một bộ phận đảng viên ngại tham gia công tác của địa phương. 

Đồng thời tăng cường quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên, cơ sở tôn giáo, họ đạo, để cùng tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bà Đỗ Thị Hà, đại diện MTTQ phường Đồng Nhân kiến nghị: Để phát huy giá trị di tích đình đền chùa Hai Bà Trưng, quận cần có chủ trương thành lập Ban quản lý di tích, xây dựng quy chế hoạt động tạo điều kiện cho du khách thập phương về chiêm bái, tạo thành một điểm du lịch trên địa bàn TP.

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo, ông Trịnh Quốc Việt, đại biểu phường Thanh Nhàn đề nghị, việc phát triển đảng viên cần phải được tập trung nhiều hơn vào các đối tượng là DN và doanh nhân có nhiều đóng góp cho đất nước. Các đại biểu HĐND tham gia nghị trường cần nâng cao tính hùng biện khi tham gia ý kiến tại hội trường.

Đại diện MTTQ các phường, các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội XXVI Đảng bộ quận.
Đại diện MTTQ các phường, các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội XXVI Đảng bộ quận.

Đặc biệt, các đại biểu đánh giá cao hoạt động của Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng khi nội dung giám sát, phản biện xã hội của MTTQ quận ngày càng thực chất, tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm.

Không những thế, Mặt trận còn biết phối hợp "cùng hướng, cùng chiều, cùng mục tiêu, cùng tần số" với Đảng bộ, chính quyền quận nên tính cộng hưởng mạnh mẽ và phát triển đúng định hướng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp cho biết, hội nghị nhận được 11 lượt ý kiến góp ý, trao đổi trực tiếp. Hầu hết đều thống nhất, đánh giá cao nội dung Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội XXVI Đảng bộ quận. Bà Nguyễn Xuân Diệp cảm ơn các đại biểu và cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tổng hợp, báo cáo Ban soạn thảo để bổ sung.

Theo Quận ủy Hai Bà Trưng, nửa nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tạo ra bước chuyển mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ.

Đến nay, 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXVI đề ra cho hằng năm và cả nhiệm kỳ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức (tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 75%, tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, thành lập tổ chức Đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao; số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 240 trở lên; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận hằng năm được cấp trên đánh giá xếp loại tốt trở lên).

Quận ủy Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị được chỉ đạo triển khai hiệu quả.