Quận Hai Bà Trưng: Môn thi đầu tiên diễn ra thuận lợi, an toàn 

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 10/6, dưới sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng chức năng và lực lượng tình nguyện của địa phương, hơn 2.500 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành môn thi đầu tiên một cách thuận lợi, an toàn.

Với đặc thù trên địa bàn có đồng thời 2 địa điểm tổ chức kỳ thi là Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng và THCS Ngô Quyền, UBND phường Quỳnh Lôi đã nhanh chóng triển khai các công việc cụ thể đến các đơn vị và địa bàn dân cư liên quan.

Trong đó, giao Trưởng Công an phường phân công cán bộ phụ trách đảm bảo an toàn giao thông đô thị khu vực 2 cổng trường.

Tại 6 điểm thi, UBND quận Hai Bà Trưng và chính quyền các phường cử lực lượng Công an cùng các bộ phận chuyên môn ứng trực đảm bảo an toàn giao thông - trật tự đô thị, phục vụ tốt nhất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.
Tại 6 điểm thi, UBND quận Hai Bà Trưng và chính quyền các phường cử lực lượng Công an cùng các bộ phận chuyên môn ứng trực đảm bảo an toàn giao thông - trật tự đô thị, phục vụ tốt nhất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Thực hiện “Tiếp sức mùa thi”, lãnh đạo phường cũng giao Đoàn Thanh niên cử ra 15 - 20 đoàn viên đến mỗi điểm thi, kết hợp Đội Hoa Phượng Đỏ của các trường để tiến hành hướng dẫn, phát nước uống và động viên các thí sinh nhằm đạt kết quả thi tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Lôi Nguyễn Quang Anh cho hay, bên cạnh lực lượng thanh niên tình nguyện thì tổng số hơn 40 cán bộ, công chức các bộ phận chuyên môn của phường đã được cử ra làm nhiệm vụ hỗ trợ tại 2 điểm thi.

Cán bộ phường Quỳnh Lôi hướng dẫn phụ huynh đưa con đi thi tại điểm Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng để xe vào sân trường THCS Hà Huy Tập.
Cán bộ phường Quỳnh Lôi hướng dẫn phụ huynh đưa con đi thi tại điểm Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng để xe vào sân trường THCS Hà Huy Tập.

Để giữ gìn tuyệt đối an toàn giao thông đô thị khu vực cổng trường, UBND phường đã chỉ đạo sắp xếp xe của phụ huynh đưa đón con đi thi vào 2 địa điểm ngay gần đó, đảm bảo thuận tiện.

Tại khu vực cổng Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng luôn có lực lượng công an, thanh niên tình nguyện... thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tránh ùn tắc giao thông.
Tại khu vực cổng Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng luôn có lực lượng công an, thanh niên tình nguyện... thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tránh ùn tắc giao thông.

Vui mừng chào đón thí sinh đầu tiên hoàn thành làm bài thi môn Văn sáng nay tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Ghi nhận thực tế sáng nay cho thấy, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong buổi thi môn đầu tiên tại 6 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng diễn ra thuận lợi, an toàn, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Phụ huynh và học sinh phấn khởi khi đã hoàn thành tốt bài thi môn thi Ngữ văn trong sáng nay, tại điểm thi THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng).
Phụ huynh và học sinh phấn khởi khi đã hoàn thành tốt bài thi môn thi Ngữ văn trong sáng nay, tại điểm thi THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng).

Ngay từ 6 giờ trước khi diễn ra môn thi, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi và tuyển sinh năm 2023 của quận đã có mặt tại các điểm thi, chủ trì kiểm tra lần cuối mọi điều kiện đảm bảo cho Kỳ thi diễn ra thành công.

Tại cổng Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng lúc 10h05', em Hoàng Tuấn Huy (học sinh lớp 9A8 Trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai) vừa hoàn thành môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phấn khởi chia sẻ: "Em làm bài thi tương đối tốt, dự đoán sẽ đạt ít nhất 7,5 điểm".

Khu vực cổng trường tại các điểm thi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng không xảy ra ùn tắc giao thông trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.
Khu vực cổng trường tại các điểm thi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng không xảy ra ùn tắc giao thông trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Đang làm nhiệm vụ ở khu vực cổng trường điểm thi THPT Thăng Long, đại diện Công an phường Bạch Mai cho hay: Công an phường đã cử 7 cán bộ ngay từ hôm qua (9/6) phân chia ra nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh khu vực điểm thi sắp xếp để xe của khách gọn vào, nhường chỗ cho phụ huynh đưa đón con đi thi có chỗ để xe. Đồng thời, đã yêu cầu các hộ dân khu vực ký cam kết đóng các cửa sổ nhà mình, tránh trường hợp lộ lọt đề thi.

Lực lượng công an phường, cán bộ dân phòng phường Bạch Mai  (quận Hai Bà Trưng) hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định, đảm bảo thông thoáng cho khu vực điểm thi THPT Thăng Long.
Lực lượng công an phường, cán bộ dân phòng phường Bạch Mai  (quận Hai Bà Trưng) hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định, đảm bảo thông thoáng cho khu vực điểm thi THPT Thăng Long.

Ông Nguyễn Huy Quang - cán bộ Đội dân phòng phường Bạch Mai cho biết: "Từ hôm qua đến nay, tôi và 1 cán bộ dân phòng khác đã tham gia cùng Công an phường hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực cổng trường thi. Nếu thấy trường hợp phụ huynh đưa đón con đi thi đỗ dưới lòng đường, chúng tôi nhắc nhở đỗ xe trên vỉa hè ngay. Thực tế cho thấy không xảy ra ùn tắc giao thông khu vực này".

Em Vũ Hải Đăng (học sinh Trường THPT Hồng Hà) đã cùng các bạn thanh niên tình nguyện có mặt tại điểm thi THCS Nguyễn Phong Sắc (quận Hai Bà Trưng) từ trước 6 giờ sáng nay để hướng dẫn, phát nước uống cho các thí sinh.
Em Vũ Hải Đăng (học sinh Trường THPT Hồng Hà) đã cùng các bạn thanh niên tình nguyện có mặt tại điểm thi THCS Nguyễn Phong Sắc (quận Hai Bà Trưng) từ trước 6 giờ sáng nay để hướng dẫn, phát nước uống cho các thí sinh.

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Phong Sắc (phường Trương Định), em Vũ Hải Đăng, học sinh Trường THPT Hồng Hà cho hay, đã cùng 25 đoàn viên thanh niên tình nguyện có mặt tại đây từ trước 6 giờ sáng nay để phổ biến nhiệm vụ trong nhóm và hướng dẫn, phát nước uống, cổ vũ cho các thí sinh dự thi... 

Chị Nguyễn Quỳnh Hoa (trú tại phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai) đang đợi con làm bài thi môn Văn tại điểm thi này chia sẻ: "Tôi đưa con vào thi rồi ngồi ngoài đợi luôn đến lúc con thi xong thì đón, vì nếu về nhà, tôi cũng đứng ngồi không yên. Trực tiếp đưa đón con đi thi, tôi thấy lực lượng cán bộ địa phương và thanh niên tình nguyện hỗ trợ rất tích cực, “tiếp sức” cho các con có tâm lý dự thi tốt nhất. Cơ sở vật chất tại phòng thi có đủ điều hòa, quạt mát... và các điều kiện khác rất tốt".