Quận Hai Bà Trưng: Người dân chung tay xây dựng tuyến phố nở hoa

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong không khí rộn rã những ngày cuối tháng Tư mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhiều tuyến phố, con đường tại quận Hai Bà Trưng như được khoác áo mới; bộ mặt đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Trong đó, có sự chung tay góp sức của những người dân sinh sống trên tuyến phố.

Từ giữa tháng 4/2023, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2023), 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/4/2023), 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) trên địa bàn.

Trên các tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, từ nhiều ngày trước, người dân đã treo cờ Tổ quốc đúng quy cách, tạo không khí của ngày hội.
Trên các tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, từ nhiều ngày trước, người dân đã treo cờ Tổ quốc đúng quy cách, tạo không khí của ngày hội.
Thực hiện kế hoạch này, trên toàn quận đã đồng loạt tổ chức trang trí cổ động trực quan tại các khu trung tâm, tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, điểm văn hóa - thể thao - du lịch... bằng hình thức phong phú: Cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, banner, biểu ngữ, đảo cờ... theo nội dung, maket mỹ thuật đã được TP phê duyệt, làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo không khí ngày hội sôi nổi. Trên nhiều tuyến phố, người dân đã treo cờ Tổ quốc đúng quy cách theo thông báo của TP.

 

Tại trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền và các tuyến phố chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được trang trí đẹp mắt.
Tại trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền và các tuyến phố chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được trang trí đẹp mắt.

18/18 phường thuộc quận đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm và có phương án cụ thể về số lượng pano, banner, khẩu hiệu... trang trí tại các tuyến phố phù hợp đặc điểm địa bàn, đảm bảo trang trọng, rực rỡ. Nhất là tại trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, các tuyến phố chính được tổ chức trang trí rất đẹp.

Chính quyền, các tổ chức đoàn thể còn vận động các cơ quan, đơn vị, chợ... đóng trên địa bàn chủ động trang trí bằng pano, khẩu hiệu, biểu ngữ, cờ phướn..., tạo điểm nhấn và không khí tưng bừng dịp kỷ niệm. Đồng thời nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Hai đợt trang trí được tiến hành là từ ngày 20/4 - 8/5/2023 và 10/5 - 22/5/2023.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai (áo trắng) cùng hội viên phụ nữ và người dân phường tham gia chăm sóc các chậu cây trên ''Tuyến phố nở hoa'' tại phố Bạch Mai.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai (áo trắng) cùng hội viên phụ nữ và người dân phường tham gia chăm sóc các chậu cây trên ''Tuyến phố nở hoa'' tại phố Bạch Mai.

Đặc biệt, đã xuất hiện một số mô hình sáng tạo làm đẹp cảnh quan đô thị trong dịp kỷ niệm này, là kết quả chung tay góp sức của cả chính quyền và người dân. Trong đó "Tuyến phố nở hoa" tại phường Bạch Mai là một điển hình.

Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là 62 năm Ngày thành lập quận Hai Bà Trưng (31/5/1961 - 31/5/2023), ngay đầu năm nay, UBND phường Bạch Mai đã giao Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) và Hội Cựu chiến binh (CCB) phường phối hợp triển khai mô hình “Tuyến phố nở hoa” giai đoạn 2023 - 2025 trên tuyến Bạch Mai thuộc phường.

Mục đích là nâng cao ý thức, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên và Nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận nói chung, phường Bạch Mai nói riêng.

Cũng thông qua “Tuyến phố nở hoa”, bằng những việc làm thiết thực, kế hoạch rõ ràng, chính quyền phường mong muốn từng bước nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tự giác trong Nhân dân về nếp sống văn minh đô thị; huy động được nguồn lực trong dân để chung sức xây dựng cảnh quan phố phường xanh, sạch, đẹp.

Từ chủ trương của UBND phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), Hội LHPN - Hội CCB phường khẩn trương lên phương án khảo sát điểm đặt đôn hoa, cử lực lượng trồng cây dọc tuyến Bạch Mai với chiều dài 700m.
Từ chủ trương của UBND phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), Hội LHPN - Hội CCB phường khẩn trương lên phương án khảo sát điểm đặt đôn hoa, cử lực lượng trồng cây dọc tuyến Bạch Mai với chiều dài 700m.

Từ chủ trương của UBND phường, Hội LHPN - Hội CCB phường đã khẩn trương lên phương án khảo sát những điểm đặt đôn hoa, cử lực lượng trồng cây dọc tuyến Bạch Mai (từ ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn - Lê Thanh Nghị đến phố Hồng Mai) với chiều dài 700m và trang trí khu vực tam giác tại ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn - Lê Thanh Nghị. Đồng thời, đã giao Chi hội Phụ nữ và Chi hội CCB các Tổ dân phố số 1, 4, 6 phối hợp thực hiện.

Hội viên phụ nữ phường Bạch Mai (quận Hai Bà trưng) chăm sóc hoa ở khu vực tam giác tại ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn - Lê Thanh Nghị.
Hội viên phụ nữ phường Bạch Mai (quận Hai Bà trưng) chăm sóc hoa ở khu vực tam giác tại ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn - Lê Thanh Nghị.

Từ đó, các hội viên phụ nữ đã vào cuộc tự tay mua, chọn, ươm các loại cây với tiêu chí dễ trồng, dễ chăm, đẹp mắt; mua, chọn loại đất trồng cây phù hợp điều kiện khí hậu; mua gần 40 đôn tròn đường kính 80cm đặt dọc 2 bên tuyến phố. Cùng đó, tổ chức 1 khu ươm cây và vận động hội viên ươm cây tại gia đình mình nhằm tiết kiệm chi phí cũng như duy trì mô hình hiệu quả, lâu dài.

Các hội viên CCB thì chung tay gia cố, sơn bóng đôn trồng cây để giữ bền đẹp và trang trí hàng rào sắt khu vực tam giác tại ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn - Lê Thanh Nghị.

Hội viên phụ nữ phường Bạch Mai và các hộ dân mặt phố Bạch Mai cùng chăm sóc, bảo quản các chậu cây trên ''Tuyến phố nở hoa''.
Hội viên phụ nữ phường Bạch Mai và các hộ dân mặt phố Bạch Mai cùng chăm sóc, bảo quản các chậu cây trên ''Tuyến phố nở hoa''.

Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thùy Dương phấn khởi cho biết, với sự tích cực vận động của lực lượng nòng cốt là cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ và Chi hội CCB các Tổ dân phố 1, 4, 6, các hộ dân mặt phố Bạch Mai đã hồ hởi bắt tay vào cùng chăm sóc, giữ gìn và bảo quản các chậu cây ở khu vực trước cửa nhà mình.

Tổng kinh phí đầu tư cho “Tuyến phố nở hoa” ước tính 50 triệu đồng thì trong đó 50% từ nguồn quỹ hoạt động thường xuyên năm 2023 của Hội CCB, Hội LHPN phường và 50% từ nguồn vận động xã hội hóa được từ cán bộ, hội viên phụ nữ, các hộ dân sinh sống trên mặt phố Bạch Mai.

"Tuyến phố này sẽ được cán bộ, hội viên phụ nữ, CCB và người dân phường duy trì chăm sóc không chỉ chào mừng các ngày kỷ niệm năm nay mà sẽ tiếp tục trong những năm tới" - Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thùy Dương chia sẻ.