Quận Hai Bà Trưng: Nhiều hình thức vận động “người Việt chủ động chọn hàng Việt”.

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban chỉ đạo CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình “Tiêu dùng thông minh, người Việt chủ động chọn hàng Việt” tại những siêu thị có uy tín trên địa bàn, tổ chức “Ngày hội kết nối cung - cầu"...

Sáng nay, 18/6, tại Trung tâm Thương mại V+ Hòa Bình (phường Vĩnh Tuy), Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phối hợp các phường thuộc Cụm thi đua số 2 và Công ty CP Trung tâm Thương mại V+ Hòa Bình tổ chức Chương trình “Tiêu dùng thông minh, người Việt chủ động chọn hàng Việt”.

Tới dự có Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hai Bà Trưng Phùng Bích Nga, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Cùng dự có nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân các phường thuộc quận.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hai Bà Trưng Phùng Bích Nga trao quà của quận cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hai Bà Trưng Phùng Bích Nga trao quà của quận cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Thay mặt Ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Ngọc Hòa cho biết: Quận Hai Bà Trưng là 1 trong 4 quận nội thành cũ có mật độ dân số cao, phát triển mạnh các lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ, từ năm 2019 không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tuy nhiên, 2 năm qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều DN, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn gặp khó khăn. Các cấp chính quyền TP và quận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ đơn vị, DN và người dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển SXKD, khẳng định thương hiệu hàng Việt trên thị trường trong, ngoài nước. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CVĐ quận đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và nhiều văn bản tăng cường lãnh đạo thực hiện CVĐ trên địa bàn, từ đó triển khai những nội dung hoạt động thiết thực, cụ thể trong năm 2022.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo đã đề nghị UBND quận, các phường tiếp tục thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ DN Việt Nam trên địa bàn, trước hết là DN vừa và nhỏ, DN công nghệ số tham gia các chuỗi liên kết sản xuất-phân phối-tiêu dùng, chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, tiêu dùng bền vững; cung ứng đầy đủ nguồn hàng hóa Việt Nam, đặc biệt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong đại dịch; khuyến khích DN sản xuất hàng chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá phù hợp.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao quà
cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm tạo điểm nhấn cho hoạt động tuyên truyền, Ban chỉ đạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình “Tiêu dùng thông minh, người Việt chủ động chọn hàng Việt” tại những siêu thị có uy tín trên địa bàn; tổ chức “Ngày hội kết nối cung - cầu” tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam… nhằm kích cầu tiêu dùng, vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, hỗ trợ DN tiêu thụ và quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Với những giải pháp hiệu quả, CVĐ trên địa bàn quận đang tạo sức lan tỏa sâu rộng tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tầng lớp Nhân dân, góp phần cùng hệ thống chính trị chung tay phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trao quà
cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

“Thay mặt Ban chỉ đạo CVĐ, tôi kêu gọi các thành viên Ban chỉ đạo, phòng, ban, ngành đoàn thể từ quận tới 18 phường, đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân quận hưởng ứng thực hiện CVĐ bằng những hành động thiết thực, cụ thể; hãy chủ động và ưu tiên lựa chọn những mặt hàng Việt Nam có chất lượng để hỗ trợ DN Việt phát triển, ủng hộ thương hiệu hàng hóa Việt ngày càng có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và vươn xa ra quốc tế”- ông Vũ Ngọc Hòa nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Trung tâm Thương mại V+ Hòa Bình cho biết: Theo khảo sát tại Siêu thị V+, nhóm hàng hóa sản xuất trong nước được ưa chuộng so với những năm trước đã tăng cao, nhất là nông sản, rau quả (76,46%) sản phẩm dệt may (74,58%), thực phẩm (74,08%), đồ gia dụng (58,29%) … Chất lượng hàng sản xuất trong nước ngày càng tăng, giá cả phù hợp, góp phần quyết định thị hiếu người tiêu dùng thay đổi theo hướng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt có chất lượng. Dù  chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, giá cả thị trường biến động theo chiều hướng gia tăng nhưng Siêu thị V+ luôn đảm bảo bình ổn giá, nên số lượng khách hàng đến đây ngày càng tăng.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trao quà cho người dân tham dự Chương trình ''Tiêu dùng thông minh, người Việt chủ động chọn hàng Việt''
Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trao quà cho người dân tham dự Chương trình ''Tiêu dùng thông minh, người Việt chủ động chọn hàng Việt''

Đại diện cán bộ và Nhân dân phường Đồng Tâm phát biểu hưởng ứng Chương trình cũng khẳng định, sẽ tiếp tục vận động người dân, gia đình, bạn bè ủng hộ các DN Việt Nam uy tín, ưu tiên lựa chọn sử dụng hàng Việt trong mua sắm, tiêu dùng hằng ngày; nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; chủ động tìm mua hàng Việt tại những địa chỉ bán có uy tín, thương hiệu…

Đông đảo cán bộ, Nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia mua sắm hàng hóa Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình
Đông đảo cán bộ, Nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia mua sắm hàng hóa Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình

Tại Chương trình, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao tặng 30 suất quà của quận cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu trị giá 200.000 đồng. Đồng thời, những người dân tham gia Chương trình cũng được nhận túi quà và phiếu mua sắm hàng hóa ngay tại Siêu thị V+.