Quận Hai Bà Trưng: Phấn đấu không có hộ giáo dân nghèo, cận nghèo

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp đề nghị đồng bào Công giáo quận tập trung “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”, phấn đấu không có hộ giáo dân nghèo, cận nghèo, nâng cao chất lượng gia đình, tổ DP văn hoá.

Chiều nay, 19/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo quận năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; mừng Lễ Giáng sinh 2022.

Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội, đại diện các phòng, ban của quận, các quý chư tôn giáo, Ban đoàn kết Công giáo quận, lãnh đạo các phường và các cá nhân giáo dân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến trên địa bàn quận.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, trong năm 2022, trong các thành tích của quận, có sự đóng góp lớn của đồng bào Công giáo trên địa bàn. Đặc biệt, đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo”, tham gia CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ các Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động bác ái, nhân đạo từ thiện. Thời gian qua, đồng bào Công giáo quận đã đoàn kết chung tay cùng các tầng lớp Nhân dân quận tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh, góp phần đưa các hoạt động KT-XH, tín ngưỡng tôn giáo của Nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua và trong năm nay, Ban Đoàn kết Công giáo quận, các vị trong Thường trực Ban, từng thành viên của Ban cũng như các Tổ Đoàn kết Công giáo của 5 phường Phạm Đình Hổ, Bạch Mai, Trương Định, Thanh Lương, Quỳnh Lôi hoạt động rất hiệu quả. Dù phần lớn tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm và uy tín của mình trong vận động bà con Công giáo tham gia các phong trào thi đua. Những thành tích đó của đồng bào Công giáo đã góp phần tích cực xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển vững mạnh, ANCT-TTATXH được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt đô thị phát triển theo hướng văn minh hiện đại; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, 27 tập thể và cá nhân đồng bào Công giáo quận Hai Bà Trưng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và UBND quận biểu dương, khen thưởng. Năm 2022, Ban Đoàn kết Công giáo quận và 2 cá nhân được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khen thưởng.
Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 tại 5 tổ Đoàn kết Công giáo, có 5 tập thể và 12 cá nhân được UBND-UB MTTQ Việt Nam các phường biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp đánh giá cao những đóng góp quý báu của Ban đoàn kết Công giáo và bà con giáo dân của quận trong năm qua, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đã “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp và đại diện Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng trao tặng quà chúc mừng Ban đoàn kết Công giáo quận Hai Bà Trưng nhân dịp Lễ Giáng sinh 2022
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp và đại diện Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng trao tặng quà chúc mừng Ban đoàn kết Công giáo quận Hai Bà Trưng nhân dịp Lễ Giáng sinh 2022

Từ đó, bà Nguyễn Xuân Diệp nhấn mạnh thời gian tới, để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu KT-XH, AN-QP trên địa bàn quận, đề nghị Ban Đoàn kết Công giáo quận, các tổ Đoàn kết Công giáo và đồng bào Công giáo quận phát huy tốt tinh thần “Kính chúa yêu nước”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Người công giáo tốt đồng thời là người công dân tốt”, “Người công giáo đồng hành cùng dân tộc”. Mỗi người Công giáo quận Hai Bà Trưng nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Trong đó, đề nghị tập trung vào các nội dung “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”, phấn đấu không có hộ giáo dân nghèo, cận nghèo, nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá. Đồng thời, cần tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH hằng năm; phát huy dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia hiệu quả các hoạt động bác ái, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng…