Quận Hai Bà Trưng: Phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 2 tỷ đồng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-2 tỷ đồng là mục tiêu phấn đấu vận động được trong năm nay của Quỹ “Vì người nghèo” hai cấp quận Hai Bà Trưng, vừa được Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận xác định, song song với hệ thống các giải pháp đồng bộ.

Với con số phấn đấu cụ thể đó, Quỹ “Vì người nghèo” hai cấp quận xác định trong năm nay sẽ thực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ đảm bảo đúng quy định pháp luật và quy chế do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mới ban hành, đồng thời quan tâm hỗ trợ các địa phương bạn thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp và Chánh Văn phòng Quận ủy Trịnh Xuân Cường trao quà cho các bệnh nhân ''Xóm chạy thận'' tại ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng dịp Tết Quý Mão 2023
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp và Chánh Văn phòng Quận ủy Trịnh Xuân Cường trao quà cho các bệnh nhân ''Xóm chạy thận'' tại ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng dịp Tết Quý Mão 2023

Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại quận sẽ tăng cường phối hợp UBND, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa, kết quả hoạt động của quỹ “Vì người nghèo”; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. MTTQ các cấp cũng chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể thường xuyên rà soát và đẩy mạnh những hoạt động chăm lo, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, hỗ trợ phương tiện sản xuất, kinh doanh để các hộ tự vươn lên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đánh giá cao kết quả thực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn trong thời gian qua nhất là trong năm 2022, đã góp phần đưa quận Hai Bà Trưng cơ bản thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp nhấn mạnh: Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” của quận, các tổ chức thành viên và hệ thống cán bộ cơ sở cần phát huy những ưu điểm để tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao quà cho những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hưởng ứng Tháng cao điểm ''Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022''
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao quà cho những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hưởng ứng Tháng cao điểm ''Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022''

Trong đó, cần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của quận về giảm nghèo bền vững, quan tâm và có những mô hình thiết thực chăm lo tới các hộ gia đình vừa thoát nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, những trường hợp đặc biệt khó khăn, phấn đấu không để có hộ tái nghèo và cận nghèo. Ban vận động Quỹ triển khai kế hoạch vận động quỹ năm 2023 cho tới ngày 31/12/2023, trong đó tập trung vào tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” (17/10 - 18/11/2023).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần