Quận Hai Bà Trưng: Phụ nữ hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 4/3, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN quận - LĐLĐ quận giai đoạn 2022-2026.

Đồng thời, Báo Phụ nữ Thủ đô, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng phối hợp Hệ thống Y tế Hưng Việt và Công ty CP dược phẩm Cysina tổ chức Hội thảo “Phát hiện sớm và tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Thị Thiên Hương trao giỏ đi chợ bằng inox cho các hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Thị Thiên Hương trao giỏ đi chợ bằng inox cho các hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Thị Thiên Hương; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt...

Trong diễn văn kỷ niệm, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Phan Thị Minh Hòa đã ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, cũng như chia sẻ những hoạt động thiết thực của các các cấp Hội trong dịp này. 

Tại đây, bà Phan Thị Minh Hòa thay mặt Ban Chấp hành Hội LHPN quận Hai Bà Trưng đã phát động tới các cơ sở Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quận cùng chung tay vì một môi trường xanh - sạch - đẹp bằng những hành động thiết thực hưởng ứng phong trào “chống rác thái nhựa”. Theo bà Phan Thị Minh Hòa, những năm qua các cấp hội phụ nữ quận đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” như: “Ngày không túi nilon, chống rác thải nhựa", thu gom rác phế liệu bán lấy tiền ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động hội viên hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon trong sinh hoạt.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt trao quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ quận
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt trao quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ quận

Nhằm hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon trong sinh hoạt, tại buổi lễ, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng đã tổ chức trao tặng 65 giỏ đi chợ bằng inox cho các cán bộ, hội viên phụ nữ.

Cũng tại đây, đại diện lãnh đạo Hội LHPN quận và lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2026. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được giai đoạn 2017-2021, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và động viên nữ CNVCLĐ.

Hội LHPN quận Hai Bà Trưng - LĐLĐ quận Hai Bà Trưng ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026
Hội LHPN quận Hai Bà Trưng - LĐLĐ quận Hai Bà Trưng ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026

Tiếp sau Lễ kỷ niệm, Báo Phụ nữ Thủ đô, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng phối hợp Hệ thống Y tế Hưng Việt và Công ty CP dược phẩm Cysina đã tổ chức Hội thảo “Phát hiện sớm và tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung” nhằm cung cấp kiến thức, tư vấn sức khỏe cho các chị em về hai bệnh lý ung thư thường gặp.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Thị Thiên Hương nhấn mạnh: Hội thảo là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị của người phụ nữ và cung cấp kiến thức, tư vấn sức khỏe cho các chị em về hai bệnh lý ung thư thường gặp. Cũng tại đây, chị em cán bộ hội viên phụ nữ có những băn khoăn, thắc mắc, lo lắng về những vấn đề sức khỏe liên quan sẽ được các bác sỹ từ các bệnh viện giải đáp, từ đó tiếp tục tuyên truyền cho các hội viên khác có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình.

Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Hải, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt chia sẻ những kiến thức hữu ích, giải đáp thắc mắc về hai bệnh lý ung thư 
Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Hải, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt chia sẻ những kiến thức hữu ích, giải đáp thắc mắc về hai bệnh lý ung thư 

Tại sự kiện này, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Hải, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, Nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện K, đã trực tiếp chia sẻ những kiến thức hữu ích và giải đáp thắc mắc về hai bệnh lý ung thư vú và ung thư cổ tử cung.