Quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi Liên hoan nghệ thuật quần chúng mừng thành lập quận

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tối nay, 6/6, tại Trung tâm Văn hóa thông tin & Thể thao quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức “Liên hoan nghệ thuật quần chúng cán bộ, công chức, viên chức chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập quận Hai Bà Trưng”.

Dự chương trình có lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng và đại diện các phòng, ban, ngành, 18 phường thuộc quận.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung và Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền tặng hoa chúc mừng các cơ quan, đơn vị tham gia Liên hoan nghệ thuật
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung và Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền tặng hoa chúc mừng các cơ quan, đơn vị tham gia Liên hoan nghệ thuật

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động sôi nổi nhân dịp chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập quận Hai Bà Trưng (31/5/1961-31/5/2022) và 61 năm thành lập Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (9/6/1961-9/6/2022).

Liên khúc ''Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam - Hai Bà Trưng trên đường đổi mới'' do đồng ca Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng biểu diễn
Liên khúc ''Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam - Hai Bà Trưng trên đường đổi mới'' do đồng ca Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng biểu diễn

Tại chương trình Liên hoan, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đến từ 19 cơ quan, đơn vị trực thuộc quận (gồm Công đoàn cơ quan UBND quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Trung tâm Văn hóa thông tin & Thể thao và 16 phường) đã tham gia biểu diễn, mang tới cho khán giả 19 tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tiết mục song ca + tốp múa ''Chúng con canh giấc ngủ cho người'' cán bộ, công chức Trung tâm Văn hóa thông tin & Thể thao quận Hai Bà Trưng
Tiết mục song ca + tốp múa ''Chúng con canh giấc ngủ cho người'' cán bộ, công chức Trung tâm Văn hóa thông tin & Thể thao quận Hai Bà Trưng

Thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng phát biểu tại đây, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định: Ngày 31/5/1961, Hội đồng chính phủ đã ban hành Quyết định số 78 chính thức thành lập khu phố Hai Bà Trưng; đồng thời, ngày 9/6/1961, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Nghị quyết số 123 thành lập Đảng bộ khu phố Hai Bà Trưng. Trải qua 61 năm biến động cùng lịch sử, với nhiều thăng trầm, quận Hai Bà Trưng luôn giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng nên những công trình mang đậm giá trị tinh hoa quá báu.

Cán bộ, công chức phường Nguyễn Du với tiết mục ''Vinh quang Việt Nam''
Cán bộ, công chức phường Nguyễn Du với tiết mục ''Vinh quang Việt Nam''

61 năm đi lên trên con đường phát triển, cán bộ và Nhân dân quận Hai Bà Trưng hôm nay đã và đang quyết tâm phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện để đưa quận tiến lên mạnh mẽ, vững chắc trong nhịp sống mới hiện đại, góp phần xây dựng Thủ đô yêu dấu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quận Hai Bà Trưng đã khẳng định vị thế, xứng đáng với tên gọi của hai vị nữ anh hùng dân tộc: Trưng Trắc và Trưng Nhị. Đó là những cố gắng, nỗ lực phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận trong suốt những năm qua. Ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được, quận đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Màn biểu diễn múa đặc sắc ''Xinh tươi Việt Nam" do cán bộ, công chức phường Bách Khoa biểu diễn
Màn biểu diễn múa đặc sắc ''Xinh tươi Việt Nam" do cán bộ, công chức phường Bách Khoa biểu diễn

“Liên hoan nghệ thuật quần chúng cán bộ, công chức, viên chức với mục đích tạo sân chơi văn hóa sáng tạo, ý nghĩa cho người lao động đang công tác, làm việc tại các phòng, ban, ngành và các phường trên địa bàn quận. Điều này cũng nhằm tạo thêm cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận được giao lưu, học hỏi, gắn bó hơn nữa, tăng cường tình đoàn kết, sẻ chia, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” - Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh.