Quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi thi đua làm đẹp phố phường đón SEA Games 31

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chào đón SEA Games 31 đang cận kề, những ngày này, từng ngõ, phố thuộc quận Hai Bà Trưng đều như đẹp hơn không chỉ bởi cờ, hoa rực rỡ, còn vì ý thức người dân trong việc tham gia thi đua cao điểm vệ sinh môi trường (VSMT) “Vì một Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Ghi nhận tại phường Thanh Nhàn, Bộ phận Địa chính-Môi trường đã tham mưu UBND phường phát động đợt cao điểm thi đua từ 1/4 - 31/5/2022 thực hiện VSMT trên địa bàn để kỷ niệm các ngày lễ và hướng tới SEA Games 31 với chủ đề Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” vào 6 giờ 30 thứ Bảy hàng tuần. Cán bộ bộ phận này cũng được giao trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giải quyết các bức xúc về môi trường đô thị; thường xuyên tổ chức ra quân tổng VSMT, thu gom rác thải, phế liệu tồn đọng và phối hợp các đơn vị chức năng triển khai các tổ dân phố trong đảm bảo giữ gìn ngõ phố “xanh - sạch - đẹp”.

Song song đó, Bộ phận Quản lý đô thị có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa bàn dân cư, tổ dân phố (TDP) thực hiện đảm bảo cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

UBND phường Thanh Nhàn đã chỉ đạo, trên toàn địa bàn những ngày này không chỉ tăng cường VSMT trên các tuyến phố mà còn vận động Nhân dân chú trọng tổng VSMT tại khu dân cư  
UBND phường Thanh Nhàn đã chỉ đạo, trên toàn địa bàn những ngày này không chỉ tăng cường VSMT trên các tuyến phố mà còn vận động Nhân dân chú trọng tổng VSMT tại khu dân cư  

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Thạch Bảo Khôi cho hay, UBND phường đã chỉ đạo trên toàn địa bàn những ngày này không chỉ tăng cường VSMT trên các tuyến phố mà còn vận động Nhân dân chú trọng tổng VSMT tại các địa bàn dân cư. Trong đó, vào các sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần đều ra quân, cứ 3 - 4 khu dân cư lập 1 đoàn công tác (gồm bí thư chi bộ, cán bộ UBND, MTTQ phường, cán bộ hội đoàn thể, lực lượng dân phố dân phòng…) để kiểm tra đánh giá, chấm điểm, rút kinh nghiệm lẫn nhau. Điểm chấm này sẽ là cơ sở để cuối năm UBND phường đánh giá thi đua của toàn khu dân cư trong tất cả các lĩnh vực, từ VSMT cho tới trật tự đô thị…

Đồng thời, nhằm tạo điểm nhấn trong phong trào thi đua đợt này, UBND phường đã triển khai chấm điểm từ đầu tháng 4, sẽ tiếp tục một lần nữa trong tháng 5. Đoàn ra quân không chỉ kiểm tra về tổng VSMT mà còn nhắc nhở người dân đảm bảo trật tự VMĐT. UBND phường cũng đã đôn đốc Công ty Vệ sinh môi trường đảm bảo ổn định giờ thu gom rác hằng ngày tại các địa bàn dân cư, từ đó tình trạng thất thường giờ thu gom đã được khắc phục, hạn chế tối đa tồn đọng rác tại các ngõ, ngách.

Người dân phường Thanh Nhàn tích cực hưởng ứng thi đua VSMT không chỉ trên các tuyến phố mà tại mọi ngõ, ngách, để tạo cảnh quan sạch đẹp chào đón SEA Games 31
Người dân phường Thanh Nhàn tích cực hưởng ứng thi đua VSMT không chỉ trên các tuyến phố mà tại mọi ngõ, ngách, để tạo cảnh quan sạch đẹp chào đón SEA Games 31

“Trong dịp này, UBND phường cũng tăng cường tuyên truyền cho người dân về việc đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định, thông qua truyền thanh và Trang TTĐT phường. Đặc biệt, tuyên truyền thông qua các nhóm zalo từ UBND phường đến tận các tổ dân phố đều rất hiệu quả, vì đại đa số người dân hiện đã có thói quen cập nhật CNTT. Trong đó, các nhóm thường xuyên đẩy lên các bài tuyên truyền ngắn về những nội dung thiết thực như giữ gìn VSMT, đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định, không để tồn đọng các điểm rác…

Song song đó, từ chiều 28/4 UBND phường đã chỉ đạo và các TDP đã vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc với mật độ dày hơn, làm các giá để cắm cờ cho đồng bộ, chủ yếu tại các tuyến mặt đường như Kim Ngưu, Võ Thị Sáu, Trần Khát Chân, Thanh Nhàn… Riêng dọc tuyến phố hai bên sông Kim Ngưu còn tổ chức cắm hồng kỳ để thêm sự tưng bừng. Đồng thời, phường cũng vận động các cơ quan, đơn vị như trường học, trụ sở UBND phương, Công an phường… tăng cường trang trí, bố trí các pano tuyên truyền. Cơ bản người dân rất phấn khởi, tích cực hưởng ứng” - bà Thạch Bảo Khôi cho hay.

Từ các tuyến phố đến những ngõ ngách tại phường Thanh Nhàn đều sạch, đẹp hơn nhờ được người dân tích cực tham gia tổng VSMT và treo cờ Tổ quốc
Từ các tuyến phố đến những ngõ ngách tại phường Thanh Nhàn đều sạch, đẹp hơn nhờ được người dân tích cực tham gia tổng VSMT và treo cờ Tổ quốc

Tại phường Phố Huế, Chủ tịch UBND phường Phan Bá Tường cũng chia sẻ, từ sáng 28/4, UBND phường đã tổ chức ra quân tăng cường công tác VSMT trên toàn địa bàn để chào đón ngày 30/4-1/5 và hướng tới SEA Games 31. Trong đó, không chỉ chỉ đạo các địa bàn dân cư duy trì tổng VSMT tại các địa bàn dân cư vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, lãnh đạo phường còn giao MTTQ phường chủ trì hằng ngày đi kiểm tra, giám sát ngay tại cơ sở. Nếu thấy địa điểm nào làm công tác VSMT chưa đảm bảo, kịp thời thông tin cho Công ty Vệ sinh môi trường và bản thân các cán bộ MTTQ cũng trực tiếp xử lý các chất thải, rác bẩn ở các tuyến phố, không để chân rác tồn đọng.

Các tuyến phố thuộc phường Phố Huế cũng được trang trí nhiều pano tuyên truyền về SEA Games 31, người dân tích cực tham gia quét dọn vệ sinh (ảnh: Người dân tham gia VSMT trên vỉa hè phố Trần Khát Chân)  
Các tuyến phố thuộc phường Phố Huế cũng được trang trí nhiều pano tuyên truyền về SEA Games 31, người dân tích cực tham gia quét dọn vệ sinh (ảnh: Người dân tham gia VSMT trên vỉa hè phố Trần Khát Chân)  

“Thực tế hiện nay, ở các đầu ngõ xóm, nhà tập thể, người dân phường thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ. Trong những ngày cao điểm này, mỗi ngày, công nhân VSMT sẽ tăng từ 1 lần thu gom rác (17-19h) thêm 1 lần vào trước 7h, để kịp thời thu gom những rác phát sinh vào tối và đêm hôm trước. Chúng tôi đã giao hội viên phụ nữ tại các địa bàn dân cư phụ trách vận động người dân mang rác ra đổ đúng giờ, để xe rác của Công ty VSMT kịp vận chuyển đi. Cùng đó, ngày 28/4 trên toàn địa bàn cũng đã hoàn thành rà soát và làm lại các giá treo cờ Tổ quốc đã bị hỏng, từ đó tăng độ dày treo cở, nhất là ở các tuyến Phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Trần Khát Chân” - ông Phan Bá Tường thông tin.

Hội viên phụ nữ phường Phố Huế tham gia tổng VSMT tại khu vực cổng trường THCS Đoàn Kết, phố Chùa Vua
Hội viên phụ nữ phường Phố Huế tham gia tổng VSMT tại khu vực cổng trường THCS Đoàn Kết, phố Chùa Vua

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết: Được giao là cơ quan thường trực công tác VSMT trên địa bàn quận để chuẩn bị cho sự kiện SEA Games 31 sắp diễn ra tại Hà Nội, Ban sẽ phối hợp Công ty Vệ sinh môi trường tăng cường công tác VSMT ở những địa điểm, tuyến phố có tổ chức các sự kiện chào mừng, tuyên truyền cổ động về SEA Games 31, nơi có nhiều du khách thường xuyên qua lại, chú trọng ở những tuyến phố trung tâm thuộc các phường như Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du, Phố Huế, Lê Đại Hành, Thanh Nhàn…

Tại những địa bàn phường khác, quận tăng cường kiểm tra duy trì để đảm bảo hạn chế tối đa những chân rác tồn đọng. Trong đó tăng thêm ca làm việc và số công nhân trực hằng ngày (khoảng 10% so với bình thường), để mỗi khi có rác phát sinh thì có thể thu gom chuyển đi ngay, không để tồn đọng. Tại các ngõ, phố, cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng quận chủ trì tăng cường kiểm tra giám sát, tuyên truyền vận động đến các TDP để tổ trưởng quán triệt người dân đổ rác đúng giờ; đồng thời hằng ngày sẽ tăng từ 2 ca lên thành 3 ca thu gom rác.

Song song với đẩy mạnh kiểm tra đột xuất tại các địa bàn về VSMT, mỗi tuần tại các phường đều sẽ duy trì 2 buổi kiểm tra cố định của Đoàn giám sát liên ngành (gồm cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng quận, tổ công tác của các phường) để kịp thời ghi nhận, giải quyết những bức xúc của người dân, yêu cầu đơn vị giải quyết, như: Có các điểm chân rác, có người nơi khác đến đổ trộm, có xe rác chưa được phủ bạt…

Đặc biệt, tại những những nơi ngõ nhỏ, sâu mà xe rác không vào được, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận đã đề nghị Công ty Vệ sinh môi trường cử công nhân thu gom rác đi trực tiếp vào từng hộ dân bấm chuông, cũng như thêm thời gian chờ người dân mang rác ra… nhất là tại các chung cư.