Quận Hai Bà Trưng: Tặng quà hàng trăm trường hợp nhân "Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay (11/10), quận Hai Bà Trưng tổ chức hưởng ứng "Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội” và “Sóng và máy tính cho em” năm 2021.

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung cùng đại diện lãnh đạo quận.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của quận hưởng ứng “Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội” do T.Ư và TP phát động nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng trao chứng nhận cho Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội đã ủng hộ 100 máy tính bảng cho chương trình ''Sóng và máy tính cho em'' quận Hai Bà Trưng năm 2021
Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận đã tặng quà hỗ trợ cho 154 hộ gia đình (mỗi suất quà gồm 1 nồi cơm điện và 300.000 đồng tiền mặt), đạt 100% các hộ vừa thoát nghèo, cận nghèo năm 2019 trên địa bàn; tặng quà cho 338 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (300.000 đồng/suất), đạt 100% trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội do quận quản lý.
Đồng thời, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do TP phát động, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Mai Linh, Trung tâm Viettel Hai Bà Trưng, tại đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã vận động Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội, Trung tâm Viettel trao tặng 100 máy tính bảng và 200 thẻ sim Data để hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa trao chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã tích cực ủng hộ ''Quỹ Vì người nghèo'' quận
Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng khẳng định: Trong những năm qua, Quận ủy luôn đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp tại quận đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ chính quyền, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền vận động cơ quan, DN, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” các cấp, tạo thêm nguồn lực trợ giúp các hộ gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, bằng nhiều biện pháp thiết thực.
Đặc biệt, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã kêu gọi được rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài quận hỗ trợ Nhân dân quận vượt qua khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP. MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp đã hỗ trợ 57.804 lượt người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng, cùng nhiều lương thực, nhu yếu phẩm các loại - những con số ấn tượng, thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết của MTTQ các cấp, sự tham gia của các tổ chức CT-XH và Nhân dân trên địa bàn chung tay đoàn kết chống dịch. 
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao quà tặng cho đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận  
Dù vây, theo lãnh đạo quận, tại quận tuy không còn hộ nghèo, cận nghèo nhưng vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật không còn khả năng lao động, học sinh mồ côi, người già neo đơn; rất nhiều người bị dừng, mất việc làm, bị ảnh hưởng thu nhập bởi dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều học sinh chưa có đủ thiết bị để học trực tuyến. Do vậy, rất cần sự chung tay chia sẻ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài quận - biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta. 
Đại diện các nhà tài trợ trao tặng thiết bị học trực tuyến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
“Thay mặt lãnh đạo quận, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ quận đến cơ sở tiếp tục phối hợp tích cực, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, DN và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, nhiệt tình tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp năm 2021, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu TP giao. Bên cạnh xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài quận cần hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do TP phát động, để hỗ trợ các học sinh hoàn cảnh khó khăn trong quận và toàn TP có thiết bị học trực tuyến trong thời gian thực hiện phòng chống dịch Covid-19 cũng như tạo điều kiện cho các cháu được tiếp cận, sử dụng thành thạo CNTT phục vụ học tập. Với tinh thần tiếp tục hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, nhân Ngày Vì người nghèo Việt Nam (17/10), tôi cũng kêu gọi các DN, tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay với Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận có những hành động thiết thực hỗ trợ các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nói.