Quận Hai Bà Trưng tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/7, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam chủ trì hội nghị.

Qua đánh giá cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, trong điều kiện cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, song với quyết tâm cao, Quận ủy-HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra.

Trong đó nổi bật là tập trung lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn, tổ chức tốt lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quận; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…
Toàn cảnh hội nghị.
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ quận 6 tháng cuối năm
Kinh tế-xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng duy trì phát triển, trong đó một số chỉ tiêu năm 2016 được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đạt kết quả cao như: Giá trị SXCN ngoài nhà nước tăng 6,27%; doanh thu thương mại-dịch vụ tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 58% kế hoạch; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 96%...

Đặc biệt trong 6 tháng qua, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ-các đoàn thể chính trị xã hội tại quận được triển khai một cách chủ động; hoạt động của các cấp chính quyền có hiệu quả… Cụ thể, Đảng bộ quận đã kết nạp được 143 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận chính thức đối với 296 đảng viên dự bị. Quận cũng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với 43 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã mở cho 9.146 học viên, đạt gần 45% kế hoạch năm; mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 275 học viên và 2 lớp đảng viên mới cho 221 học viên…

Trong thời gian từ nay đến cuối năm, một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Đảng bộ quận đặt ra là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016; đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng lãnh đạo triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của TP, 8 chương trình công tác của Thành ủy và 3 chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ quận.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 20 phường trên địa bàn tạo mọi điều kiện để phát triển các thành phần kinh tế, nhất là lĩnh vực thương mại và dịch vụ, gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo công tác thu thuế, rà soát các nguồn thu, tăng cường đôn đốc thu thuế phát sinh và thu hồi nợ đọng của các DN, nhất là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế nhà đất, tiền thuê đất… để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời, quyết liệt thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị-2016” nhằm đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần