70 năm giải phóng Thủ đô

Quận Hai Bà Trưng: thực hiện nghiêm đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, những năm qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân trên địa bàn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở nghiêm túc thực hiện...

Sáng nay, 26/9, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân trên địa bàn quận năm 2024.

Dự chương trình có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà; Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận.

Tại đây, lãnh đạo quận thông báo tình hình thực hiện phát triển KT-XH, các nhiệm vụ chính trị của quận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của đảng viên, Nhân dân về các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng thông tin tổng hợp trả lời 20 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương: thực hiện cơ chế chính sách (6 ý kiến); văn hóa xã hội (3 ý kiến); đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường, PCCC (11 ý kiến).

Phó Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại Hội nghị
Đáng chú ý, Hội nghị lắng nghe ý kiến của một số người dân bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tích cực trong phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP của quận thời gian qua và đánh giá: sự phát triển toàn diện trên hầu hết lĩnh vực của quận là minh chứng rõ nét cho năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo quận và năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc quận.
Đồng thời, đại diện người dân các phường Quỳnh Lôi, Nguyễn Du, Đồng Nhân phản ánh, kiến nghị một số vấn đề đang được quan tâm: thực hiện Nghị quyết 18 của HĐND TP về chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, tổ dân phố (TDP); công tác quản lý đảng viên; công tác tiếp xúc cử tri chuyên đề, tái giám sát của HĐND; việc bảo đảm hoạt động giám sát khi không còn tổ chức HĐND cấp phường… Cử tri cũng mong muốn được biết định hướng của quận về phát triển thương mại, du lịch, công nghiệp văn hóa…
Tiếp thu đầy đủ ý kiến, lãnh đạo quận đã trả lời cụ thể những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết và cam kết chuyển tải tới các cơ quan chức năng với những nội dung vượt thẩm quyền.
Đại diện người dân đến từ các phường thuộc Quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến tại Hội nghị đối thoại
Đại diện người dân đến từ các phường thuộc Quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến tại Hội nghị đối thoại
Trong đó, liên quan công tác quản lý đảng viên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho hay: Công tác quản lý đảng viên ở các TCCS đảng có lúc, có nơi được thực hiện chưa đầy đủ; một bộ phận đảng viên khi được chuyển về sinh hoạt tại nơi cư trú thì chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình… Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định 09 về quản lý đảng viên; Quận ủy tổ chức rà soát toàn bộ tại các phường, nhất là những đảng viên được chuyển về sinh hoạt nơi cư trú, đối chiếu chéo giữa các cơ quan…
Kết quả trong 2023, 2024 quận có trên 500 đảng viên đã chuyển về nơi cư trú mà chưa bảo đảm các thủ tục, từ đó, quận, phường, các TCCS đảng đã hướng dẫn hoàn thành. Trong đó, với gần 150 đảng viên chưa thực hiện đúng quy định trong Điều lệ đảng, Ban Thường vụ Quận ủy đã thực hiện quy trình xóa tên và đưa ra khỏi Đảng hơn 70 đồng chí. Hiện việc quản lý đảng viên về nơi đi, nơi đến được quận quản lý rất chặt chẽ.
Cũng theo Chủ tịch HĐND quận, qua việc phân công các cơ quan thực hiện nhiệm vụ và ý kiến của Thường trực HĐND quận sau tiếp xúc cử tri, việc cấp GCN quyền sở hữu nhà liên quan nhà của Nhà nước có nhiều chuyển biến, 9 tháng năm nay quận đã thụ lý 35/66 hồ sơ cấp GCN. Số lượng hồ sơ giải quyết được tăng qua các năm thể hiện chính quyền quận đã tiếp thu kiến nghị của cử tri, tháo gỡ vướng mắc. Tuy nhiên, cần xác định việc cấp GCN quyền sở hữu cho nhà sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận rất phức tạp, việc hoàn thiện hồ sơ gặp nhiều khó khăn; HĐND quận sẽ tiếp tục lựa chọn nội dung này để tái giám sát.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trả lời ý kiến của người dân
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trả lời ý kiến của người dân
Giải đáp ý kiến người dân liên quan thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2020-2025, quận đã tập trung xây dựng, thực hiện 6 chương trình công tác của Quận ủy để cụ thể hóa 10 chương trình công tác của Thành ủy, với những chương trình rất trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…
Trong đó, tập trung quyết liệt công tác quy hoạch (QH), đến nay đã phủ gần kín về QH, đáp ứng cơ bản việc hoach định chiến lược trước mắt và lâu dài của quận gắn với xây dựng Thủ đô. Tuy nhiên, nhận thấy còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai cần điều chỉnh, chính quyền quận đã rất chủ động đưa ra những kiến nghị điều chỉnh về QH phân khu, quyết liệt chỉ đạo chỉnh trang về giao thông tại các khu vực đã có QH tại các phường...
Cùng đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục cũng rất được quan tâm. Trên cơ sở Nghị quyết của TP về phát triển văn hóa, quận đã triển khai đầu tư rất mạnh cho mạng lưới nhà văn hóa, thiết chế TDTT, di tích lịch sử tại cơ sở, phát triển mạnh không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận; đầu tư nhiều trường học đạt chuẩn Quốc gia…
Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung giải đáp các kiến nghị của người dân
Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung giải đáp các kiến nghị của người dân
Trả lời vấn đề liên quan việc thực hiện cán bộ kiêm nhiệm ở phường, TDP, ông Nguyễn Quang Trung khẳng định quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp phân quyền. Chia sẻ vất vả với cán bộ cơ sở thực hiện kiêm nhiệm ở các TDP, Chủ tịch UBND quận đề nghị lãnh đạo các phường, phòng, ban trên cơ sở quy định của TP và điều kiện có thể thì bố trí công việc làm sao khuyến khích đông đảo người dân, cán bộ cơ sở tích cực tham gia vì phát triển địa phương.
"Năm 2024, UBND quận đã giao khoán kinh phí cho các phường chi trả cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và cấp TDP, đã chỉ đạo UBND các phường chi trả kịp thời, đúng quy định. Tiếp thu ý kiến của cử tri, chúng tôi sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết"- ông Nguyễn Quang Trung nói.
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam kết luận Hội nghị tiếp xúc, đối thoại
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam kết luận Hội nghị tiếp xúc, đối thoại
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trân trọng cảm ơn toàn bộ ý kiến của người dân và cho hay: những năm qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân trên địa bàn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở nghiêm túc thực hiện; hằng năm, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường đều đối thoại với MTTQ, các tổ chức CT-XH, Nhân dân trên địa bàn.
Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, phường thuộc quận nhằm nâng cao hiệu quả, đưa hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vào nền nếp, Bí thư Quận ủy đề nghị sau cuộc đối thoại này, lãnh đạo quận, các phòng, ban, ngành bắt tay ngay thực hiện nghiêm những vấn đề đã thống nhất, để giải quyết kịp thời, hiệu quả kiến nghị chính đáng của cán bộ, Nhân dân theo thẩm quyền, có lộ trình cụ thể. Trong đó, ưu tiên những vấn đề cấp bách, vượt thẩm quyền, quận sẽ báo cáo TP quan tâm tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo giải quyết sớm
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ từng nội dung, xác định giải pháp cụ thể để giải quyết thấu đáo những vấn đề Nhân dân đã nêu, thông báo kết quả giải quyết để người dân biết. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển KT-XH của quận, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2024 và tiếp theo”- Bí thư Quận ủy nêu rõ.