Quận Hai Bà Trưng thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (29/12), UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày và đại diện gia đình cơ sở cách mạng, cơ sở kháng chiến trên địa bàn.

Tại đây, thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong nhấn mạnh: Buổi gặp mặt hôm nay là một trong những hoạt động thiết thực của quận vào dịp Tết sắp đến nhằm bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn và ghi nhớ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đối với công lao của các đồng chí chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày, gia đình cơ sở cách mạng, gia đình cơ sở kháng chiến. Đây chính là những người đã cống hiến, hy sinh anh dũng vì nền độc lập của dân tộc; là những con người anh hùng của dân tộc Việt Nam, là những tấm gương tạo nên bản anh hùng ca bất diệt ngời sáng cho muôn đời con cháu mai sau noi theo.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian qua nhất là năm 2016, quận Hai Bà Trưng đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng. Điển hình là quận đã thực hiện chu đáo chế độ điều dưỡng cho 1.535 người có công với cách mạng, thực hiện chế độ ưu đãi cho 232 lượt học sinh-sinh viên với tổng kinh phí 1,13 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 46 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 645 triệu đồng; vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 1,66 tỷ đồng; tặng 1.189 sổ tiết kiệm với tổng kinh phí 440 triệu đồng… Trong năm, quận cũng tổ chức biểu dương khen thưởng cho 75 học sinh là con thương binh, liệt sỹ chăm ngoan học giỏi năm học 2015-2016 với tổng kinh phí 37,5 triệu đồng; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 296 gia đình thương binh - liệt sỹ tiêu biểu nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) với tổng kinh phí 148 triệu đồng…

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo quận thừa ủy quyền của Thủ tướng đã tặng Kỷ niệm chương “Chiến sỹ cách mạnh bị địch bắt” cho ông Nguyễn Thanh Thịnh (phường Trương Định); thừa ủy quyền của Bộ trưởng LĐTB&XH tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp LĐTB&XH” cho 2 cá nhân của quận. Đồng thời, tặng quà của UBND quận cho 197 cá nhân là người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, đại diện gia đình cơ sở cách mạng, cơ sở kháng chiến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần