Quận Hai Bà Trưng: Tiếp nhận 775 triệu đồng tại phát động Tháng "Vì người nghèo"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Chương trình hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận Hai Bà Trưng đã tiếp nhận ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đóng trên địa bàn với tổng số tiền hơn 775 triệu đồng.

Sáng nay, 13/10, Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Chương trình hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022; Ngày hội “Kết nối yêu thương”.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp trao Giấy chứng nhận ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' của quận cho các cơ quan, đơn vị
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp trao Giấy chứng nhận ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' của quận cho các cơ quan, đơn vị

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp - Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận cho biết, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, với quyết tâm chính trị cao, đến nay quận Hai Bà Trưng không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới.

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ và cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở cùng vào cuộc, hăng hái tham gia phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhiệt tình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội. Từ nguồn quỹ này, trong 9 tháng năm nay, toàn quận đã hỗ trợ 2.187 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp và Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao trao quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận  
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp và Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao trao quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận  

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc ta, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận, bà Nguyễn Xuân Diệp đã kêu gọi toàn thể các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân quận tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận phối hợp chính quyền, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo" và an sinh xã hội; vận động các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn quận nhiệt tình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Trong đó, việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ phải thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy chế quản lý quỹ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

  Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy và lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận
  Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy và lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận

Tại Chương trình, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận đã trao tặng 145 suất quà với tổng trị giá 174.000.000 đồng tới các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây không chỉ là những quà tặng vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các hộ dân nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn và có điều kiện để tiếp tục giúp đỡ những người khó khăn hơn.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng  tiếp nhận ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và trao chứng nhận cho các đơn vị
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng  tiếp nhận ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và trao chứng nhận cho các đơn vị

Đặc biệt trực tiếp tại đây, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận tiếp nhận ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đóng trên địa bàn với tổng số tiền hơn 775 triệu đồng.