Quận Hai Bà Trưng: Tiếp nhận gần 900 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ (đợt 1)

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sau khi tổng hợp kết quả vận động trực tiếp tại chương trình, Ban tổ chức thu về được tổng cộng số tiền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tại quận Hai Bà Trưng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ (đợt 1) là 893 triệu đồng.

Hôm nay (26/10), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức tiếp nhận ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020 (đợt 1).

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa tiếp nhận ủng hộ của Công đoàn cơ quan UBND quận

Đây là hoạt động thiết thực của quận hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, thực hiện Công văn số 64-CV/QU ngày 22/10/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Trước đó, ngày 14/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng cũng đã ra lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ”.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, tại chương trình, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ trực tiếp từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… Trong đó, nhiều đơn vị ủng hộ số tiền lớn ngay tại chương trình có thể kể đến như Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng 73,5 triệu đồng, Nhân dân và cán bộ phường Vĩnh Tuy 100 triệu đồng, Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng 50 triệu đồng, Nhân dân và cán bộ phường Quỳnh Lôi 50 triệu đồng; Nhân dân và cán bộ các phường Lê Đại Hành, Thanh Nhàn, Thanh Lương, Quỳnh Mai, Đống Mác đều 40 triệu đồng; Trường Tiểu học Ngô Quyền 32,5 triệu đồng…

 Tiếp nhận ủng hộ của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng

Sau khi tổng hợp kết quả vận động trực tiếp tại chương trình, Ban tổ chức thu về được tổng cộng số tiền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tại quận Hai Bà Trưng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ (đợt 1) là 893 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa bày tỏ trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm, cá nhân đã cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng chia sẻ với những mất mát, khó khăn của đồng bào miền Trung ruột thịt. Toàn bộ kinh phí tiếp nhận được trong đợt 1 này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chuyển khoản về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để kịp thời ủng hộ đồng bào 5 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tiếp nhận ủng hộ của Trường Tiểu học Ngô Quyền

“Chúng tôi hy vọng các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi để Ủy ban MTTQ Việt Nam quận có thể tiếp nhận đợt 2 gửi tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung” - bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh.